Multimedia Đọc Báo in

"Nói không" với pháo nổ (kỳ 1)

08:22, 01/02/2021

Do tính chất sát thương nguy hiểm và gây nhiều hệ lụy nên mặt hàng pháo nổ đã bị cấm từ nhiều năm nay. Vậy nhưng tình trạng vi phạm pháp luật về pháo vẫn diễn ra, gây thiệt hại về nhiều mặt. Ngăn chặn tình trạng này, góp phần giữ cho yên vui cuộc sống là điều mà mọi người mong mỏi.

Pháo nổ -  lửng lơ mối họa

Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, sử dụng pháo nổ diễn ra càng nghiêm trọng và phức tạp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng hậu quả nhãn tiền đối với nhiều người vi phạm là thay vì đón Tết thì phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật hoặc tổn thất về sức khỏe, tính mạng…

"Nóng bỏng" pháo lậu

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, cứ vào dịp cuối năm, tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép lại gia tăng với số lượng lớn. Trong dịp Tết Canh Tý 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 208 trường hợp đốt pháo trái phép tại 12 huyện, thị xã, thành phố; bắt 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép và thu giữ hơn 28 kg pháo các loại.

Năm nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Trong đợt cao điểm vận động giao nộp vụ khí và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, từ ngày 15-12-2020 đến ngày 4-1-2021, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 14 vụ, 15 đối tượng vi phạm về pháo. Trong đó đã khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 205,47 kg  pháo, 118 quả pháo, 2 ống pháo, 0,556 kg thuốc pháo.

Tang vật là pháo nổ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: T.Hùng
Tang vật là pháo nổ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: T.Hùng.

Điều đáng lo là rất nhiều vụ mặt hàng pháo đều được vận chuyển, cất giấu trên xe khách. Đơn cử, khoảng 20 giờ 30 ngày 1-1-2021, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea Khal (huyện Ea H’leo), tổ tuần tra Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Ea H’leo đã phát hiện, bắt giữ hai xe khách chở 5 thùng các tông bên trong có 96 hộp pháo hoa, tổng trọng lượng 140 kg. Bước đầu, cả hai tài xế khai số pháo trên được người dân gửi từ tỉnh Gia Lai xuống TP. Hồ Chí Minh sẽ có người nhận.

Gần đây, khoảng 9 giờ ngày 8-1, tại Km 23 Tỉnh lộ 3 (đoạn qua thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện dừng phương tiện ô tô khách BKS: 81B-008.83 do Nguyễn Văn Huân (SN 1976, trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển để kiểm tra hành chính thì phát hiện trên xe có tổng cộng 6 hộp pháo hoa, trọng lượng 11,2 kg.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 166 vụ/187 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ gần 440 kg pháo nổ các loại. Tùy thuộc vào tính chất sự việc, đối tượng bị  xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, trong tháng 11 và 12 -2020, lực lượng công an cũng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đơn cử như phát hiện, bắt quả tang đối tượng  P.V. L (34 tuổi, trú phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) đang có hành vi buôn bán 10 hộp pháo hoa gây nổ; đối tượng N.C.C (17 tuổi, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) tàng trữ 1,68 kg pháo nổ trái phép…

Khói pháo tan, nỗi đau ở lại

Khói pháo tan trong phút chốc nhưng nỗi đau còn hiện hữu dai dẳng. Đó là tình cảnh của không ít người xem việc đốt pháo là thú vui, tự tìm cách chế tạo, sử dụng mặt hàng nguy hiểm này.

 Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bệnh viện đã tiếp nhận 10 trường hợp tai nạn do pháo nổ, hầu hết ở độ tuổi thanh thiếu niên. Như trường  hợp em U.H.P. (SN 2006, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk) tự học cách chế tạo thuốc nổ trên Youtube rồi theo đó lên mạng đặt mua hóa chất và dụng cụ về pha trộn, làm được 23 quả pháo, đã đốt một quả, còn 22 quả mang bán. Số hỗn hợp còn lại, em P. đã cho em P.N.H. (học cùng lớp), khi em H. làm pháo như trên thì bị nổ, gây bỏng cả vùng mặt. Tương tự, em C.V.V. (trú huyện Krông Năng) đang tự chế pháo hoa thì quả pháo đột nhiên phát nổ gây bỏng bàn tay. Còn trước đó, em H.Đ.H. (học sinh lớp 10, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) phải vào viện cấp cứu với tình trạng thương tích khá nặng cũng vì đốt pháo. Hay như trường hợp H.X.H. (25 tuổi, trú huyện Krông Búk), khi mày mò chế tạo pháo theo hướng dẫn trên mạng Internet thì bị tai nạn làm bỏng nặng toàn bộ vùng đầu, mặt, hai tay và bàn chân phải…

Một trường hợp có hành vi vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: T.Hùng
Một trường hợp có hành vi vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: T.Hùng

Những trường hợp nêu trên chỉ là số nhỏ trong rất nhiều vụ liên quan đến sử dụng pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế. Không chỉ tự chuốc họa vào thân, những đối tượng liều lĩnh đó còn gây bao phiền lụy cho gia đình, xã hội…

Có thể thấy, cùng với vận chuyển, buôn bán thì việc tàng trữ, sản xuất pháo nổ rất đáng lo ngại. Như ở huyện Krông Ana, trong đợt cao điểm ra quân giữ gìn ANTT đầu năm nay, Công an huyện đã phát hiện và xử lý 4 vụ 6 đối tượng liên quan đến sản xuất, tàng trữ trái phép pháo, thu giữ 18,45 kg pháo, 2,24 kg tiền chất thuốc nổ chế tạo pháo và những dụng cụ liên quan đến việc sản xuất pháo...

Hùng Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.