Multimedia Đọc Báo in

Phòng GD-ĐT huyện Krông Ana hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

15:01, 02/10/2012

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2012 (diễn ra từ ngày 1 đến 7-10), ngành Giáo dục huyện Krông Ana tiếp tục mở 6 lớp xóa mù chữ và phổ cập trung học cơ sở tại các xã Ea Bông, Ea Na, Dur K’măn và Dray Sap; đồng thời mở các chuyên đề: tư vấn phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; cải tạo vườn tạp, sử dụng phân hóa học tại xã Ea Bông; ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên các trung tâm học tập cộng đồng.

Được biết để tạo điều kiện, cơ hội cho người dân học tập suốt đời, trong những năm qua huyện Krông Ana đã đầu tư phát triển mạng lưới, quy mô trường lớp học chính quy; đồng thời thành lập các trung tâm học tập cộng đồng tại 100% xã, thị trấn. Hằng năm, các trung tâm học tập cộng đồng thường xuyên tổ chức các lớp xóa mù chữ, phổ cập THCS góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập. Chỉ riêng năm học 2011-2012, các trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức được 7 lớp phổ cập THCS, xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi xóa mù chữ cho gần 140 học viên. Bên cạnh đó, các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể mở 7 chuyên đề chuyển giao khoa học công nghệ, kiến thức văn hóa, đời sống sức khỏe, môi trường; 3 lớp sửa chữa xe máy, xây dựng cơ bản cho hàng trăm học viên.


Nguyên Hoa
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.