Multimedia Đọc Báo in

Hơn 120 học sinh khuyết tật tham dự Lễ khai giảng năm học 2013-2014

14:46, 05/09/2013

Sáng 5-9, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2013-2014.

a
Đông đảo phụ huynh, cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Lễ khai giảng

Năm học 2012-2013, Trung tâm có 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 110 học sinh chuyên biệt được chia thành 14 lớp. Kết quả xếp loại hạnh kiểm 100% thực hiện đầy đủ; học lực từ trung bình trở lên đạt trên 85% (trong đó, giỏi 14,5 %, 31,6% khá).Trong năm học qua, đã có 30 em được ra hòa nhập cộng đồng và một số học sinh được Trung tâm giới thiệu học nghề và làm việc tại các cơ sở trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Trung tâm đã hỗ trợ 158 cháu khuyết tật khác học hòa nhập đạt kết quả tốt; tư vấn từ xa cho 18 cháu và đo thính lực đồ hơn 300 trường hợp khác…

a
Lãnh đạo Trung tâm chào đón các học sinh mới vào học.

Bước vào năm học mới 2013-2014, Trung tâm có 119 cháu học chuyên biệt, 52 cháu đến can thiệp sớm, hỗ trợ 47 cháu khuyết tật nặng và hàng ngàn học sinh khuyết tật khác học hòa nhập. Phát biểu tại lễ khai giảng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Trần Xuân Tiến kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và nhân dân quan tâm hơn nữa, tạo điều kiệm để các cháu khuyết tật phát triển hòa nhập xã hội, trở thành những công dân có ích.

a
Ký cam kết thi đua trong năm học mới

Tại Lễ khai giảng, Ban lãnh đạo và cán bộ, giáo viên Trung tâm đã ký cam kết thi đua trong năm học mới.

 

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.