Multimedia Đọc Báo in

Nội dung phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật ngoại khóa cho HSSV phải phong phú, hấp dẫn

08:57, 27/02/2014

Việc phổ biến và giáo dục pháp luật ngoại khóa cho HSSV phải nghiêm túc, có nội dung phong phú, hấp dẫn đạt hiệu quả cao, bảo đảm vừa phổ biến, cung cấp kiến thức pháp luật, vừa giáo dục, thu hút, vận động chấp hành pháp luật nhằm không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong HSSV

Đó là yêu cầu của Bộ GD-ĐT trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2013 – 2016 vừa ban hành.

images904458_IMG_8074.JPG
Học sinh hệ giáo dục thường xuyên tỉnh Dak Lak tham gia Hội thi  tìm hiểu kiến thức pháp luật (Ảnh: tư liệu)
Chương trình đặt mục tiêu cụ thể: 98% HSSV được tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật chung và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan thông qua các hoạt động ngoại khóa; 100% HSSV được trang bị kiến thức pháp luật, nắm rõ các văn bản luật, các quy định, quy chế của Bộ GD-ĐT, các nội quy, quy định của Nhà trường và của chính quyền địa phương; 100% văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của HSSV và được tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, nhẹ nhàng, không khô cứng. 
 
Giáo dục pháp luật ngoại khóa là một phần không thể thiếu được của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, bám sát  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928, giai đoạn 2013 - 2016 và thống nhất với chương trình giáo dục pháp luật  chính khóa. 
 
Nguyên Hoa
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.