Multimedia Đọc Báo in

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021

20:01, 18/08/2020
Ngày 18-8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, thời gian tựu trường sẽ vào ngày 1-9-2020; khai giảng năm học vào ngày 5-9-2020; kết thúc năm học trước ngày 31-5-2021. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, ngày bắt đầu học kỳ I ngày 5-9-2020, kết thúc ngày 9-1-2021 (18 tuần); bắt đầu học kỳ II ngày 11-1-2021, kết thúc ngày 22-5-2021 (17 tuần). Đối với GDTX, bắt đầu học kỳ I từ ngày 5-9-2020, kết thúc ngày 26-12-2020 (16 tuần); bắt đầu học kỳ II ngày 28-2-2020, kết thúc ngày 8-5-2021 (16 tuần).
 
Một tiết học của cô và trò Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng. (Ảnh minh họa)
Một tiết học của cô và trò Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng. (Ảnh minh họa)
 
Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2021; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học (năm học 2021 - 2022) trước ngày 31-7-2021. Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và  thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đối với giáo dục THCS vào ngày 30-3-2021; giáo dục THPT, GDTX là ngày 17-3-2021; thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia ngày 22-9-2020. Về các ngày lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và Quyết định của UBND tỉnh. 
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.