Multimedia Đọc Báo in

Học sinh Đắk Lắk đoạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học

18:19, 29/03/2021
Tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Bộ GD-ĐT vừa tổ chức Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020 - 2021.
 
Tham dự Cuộc thi có 141 dự án của 69 đơn vị đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm: 113 dự án của học sinh khối THPT, 28 dự án khối THCS.
 
Các đề tài dự thi năm nay khá phong phú, tập trung vào 11 nhóm lĩnh vực. Trong đó, nhóm lĩnh vực Hệ thống nhúng có số lượng đề tài nhiều nhất là 28. Tiếp đó là nhóm lĩnh vực Khoa học xã hội - Hành vi với 16 đề tài. Nhóm lĩnh vực Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin, phần mềm hệ thống có 13 đề tài. Các nhóm lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí; Rô bốt và Máy tính thông minh, Toán học; Năng lượng, Vật lý, Khoa học vật liệu, Vật lý và thiên văn; Khoa học động vật, y sinh và khoa học sức khỏe, y học mỗi nhóm có 12 đề tài. Rất nhiều dự án dự thi năm nay liên quan đến những vấn đề xã hội đặc biệt quan tâm như: môi trường, sức khỏe, bảo vệ động thực vật...
 
Học sinh nhận giải Nhất trong Cuộc thi (Ảnh: Internet)
Học sinh nhận giải Nhất trong Cuộc thi (Ảnh: Internet)
 
Kết quả, cuộc thi đã chọn ra 91 dự án đoạt giải (chiếm 64,5% tổng số dự án dự thi); trong đó 12 dự án đoạt giải Nhất, 19 dự án đoạt giải Nhì, 26 giải Ba và 34 giải Tư.
 
Tại Cuộc thi năm nay, Đắk Lắk có 2 dự án tham gia và đều đoạt giải. Trong đó, Dự án “Thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và quản lí học sinh tại trường học” của hai học sinh Nguyễn Vĩnh Đăng Khôi và Hà Lê Trường Thành (lớp 11A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory) xuất sắc đoạt giải Nhất; Dự án “Nghiên cứu màng bảo quản trái cây từ nguyên liệu tự nhiên” của hai học sinh Phan Thị Hằng và Nguyễn Thị Tường Vi (lớp 9A1, Trường THCS Tô Hiệu, huyện Krông Ana) đoạt giải Tư.
 
Đây là thành tích cao nhất của tỉnh Đắk Lắk kể từ khi tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học (từ năm học 2013 - 2014), qua đó giúp tỉnh Đắk Lắk vươn lên dẫn đầu trong khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.