Tây Ban Nha áp đảo trong các giải phụ của World Cup 2010
17:58, 13/07/2010
Không chỉ đoạt Cúp vàng FIFA, nhà tân vô địch Tây Ban Nha còn giành được nhiều giải thưởng phụ khác do giới truyền thông và các nhà chuyên môn bầu chọn. Họ đã giành được 5/12 danh hiệu tại vòng chung kết này.
Với việc chỉ nhận 8 thẻ vàng trong 7 trận cùng lối chơi quyến rũ của mình, Tây Ban Nha đã đoạt giải thưởng Đội bóng chơi fair-play nhất của FIFA.
Với việc chỉ nhận 8 thẻ vàng trong 7 trận cùng lối chơi quyến rũ của mình, Tây Ban Nha đã đoạt giải thưởng Đội bóng chơi fair-play nhất của FIFA.
![]() |
Ngoài chức vô địch, Tây Ban Nha còn có thêm 4 danh hiệu khác |
Cùng ghi được 5 bàn thắng như Thomas Mueller (Đức) nhưng do có ít hơn số lần chuyền quyết định nên chân sút số một của Tây Ban Nha là David Villa chỉ giành được danh hiệu Đôi dày bạc. Trong hoàn cảnh tiền đạo đang chơi cho Liverpool là Fernaldo Tores sa sút phong độ thảm hại thì những bàn thắng của Villa đã góp phần quan trọng đưa đến chức vô địch của Tây Ban Nha.
David Villa cũng đoạt luôn danh hiệu Quả bóng đồng cho cầu thủ xuất sắc thứ ba tại World Cup 2010.
![]() |
Diego Forlan (Uruguay) đã đoạt “Quả bóng vàng World Cup 2010” dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất. |
Đội Vô địch TG: Tây Ban Nha
Đội thứ nhì: Hà Lan
Đội thứ ba: Đức
Quả bóng vàng (Cầu thủ xuất sắc nhất): Diego Forlan (Uruguay)
Quả bóng bạc (Cầu thủ xuất sắc thứ nhì): Wesley Sneijder (Hà Lan)
Quả bóng đồng (Cầu thủ xuất sắc thứ ba): David Villa (TBN)
Đôi giày vàng (Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất): Thomas Mueller (Đức, 5 bàn và 3 đường chuyền quyết định).
Đôi giày bạc (Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ nhì): David Villa (TBN, 5 bàn và 1 đường chuyền quyết định).
Đôi giày đồng (Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ ba): Wesley Sneijder (Hà Lan, 5 bàn và 1 đường chuyền quyết định).
Đôi găng vàng (Thủ môn xuất sắc nhất): Iker Casillas (TBN)
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Thomas Mueller (Đức)
Giải thưởng fair-play: Tây Ban Nha.
G.N
(Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc