Multimedia Đọc Báo in

Giải Ngoại hạng Anh, mùa bóng 2017-2018: Chờ đón tân vương

17:10, 16/08/2017
Giải ngoại hạng Anh, mùa bóng 2017-2018 đã chính thức khởi tranh.
 
Người hâm mộ đang trông đợi vào những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, với không ít bất ngờ vốn thường xảy ra ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này. Về phía các câu lạc bộ, với việc mạnh dạn đầu tư mua sắm cầu thủ, các đội bóng lớn đang hướng đến mục tiêu đoạt chiếc Cúp vô địch danh giá. Vậy đội bóng nào sẽ là tân vương của mùa bóng 2017 - 2018?
 
Thực tế diễn biến tại vòng 1, Giải ngoại hạng diễn ra cuối tuần trước đã chứng minh không phải ngẫu nhiên mà giải đấu này thu hút người hâm mộ trên khắp thế giới quan tâm theo dõi. Đương kim vô địch Chelsea dù đã bỏ ra số tiền lên đến 130,4 triệu bảng mua các cầu thủ: Willy Caballero, Antonio Rudiger, Timemoue Bakayoko, Alvaro Morata, Ethan Ampadu… song đã để sẩy chân ngay trên sân nhà trước Burnley với tỷ số 2-3. Một đội bóng lớn khác là Liverpool may mắn hơn Chelsea khi có trận hòa 3-3 trước Watford. Các đội bóng tên tuổi khác như M.U, Arsenal, Tottenham Hotspur thì có sự khởi đầu suôn sẻ khi đều “bỏ túi” trọn 3 điểm ở trận đầu.
 
Tuy nhiên, những kết quả ở vòng đấu đầu tiên vẫn chưa khẳng định được điều gì, bởi trước mắt, các đội bóng còn đến 37 vòng đấu phải trải qua. Trước đó, giới chuyên môn đã đưa ra những nhận định, dự đoán đội sẽ bước lên bục vinh quang nhất khi kết thúc mùa giải. Theo đó, không phải là Chelsea hay M.U mà chính là đội bóng nửa xanh thành Manchester City mới là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Những nhận định trên hoàn toàn có cơ sở, bởi Manchester City đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa bóng mới khi họ đã chi hơn 158 triệu bảng để củng cố lại hàng phòng ngự. Dưới sự chèo lái của vị thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm, Pep Guardiola, các fan hâm mộ đang chờ đợi câu lạc bộ sẽ soán ngôi Chelsea khi mùa giải kết thúc. Tỷ lệ các nhà cái đưa ra cho chức vô địch của câu lạc bộ này là 5/13. 
 
Trong khi đó “Qủy đỏ” M.U dù đã bỏ ra đến 145,8 triệu bảng để mua các cầu thủ: Victor Lindelof, Romelu Lukaku, Nemanja Matic bổ sung vào đội hình song “cửa” vô địch vẫn không cao. Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, câu lạc bộ này cần có thêm một, hai mùa giải nữa để các cầu thủ có thêm sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn.

Chiếc Cúp giải ngoại hạng Anh đang chờ đón chủ nhân mùa bóng 2017-2018.

 
Tuy nhiên, những kết quả ở vòng đấu đầu tiên vẫn chưa khẳng định được điều gì, bởi trước mắt, các đội bóng còn đến 37 vòng đấu phải trải qua. Trước đó, giới chuyên môn đã đưa ra những nhận định, dự đoán đội sẽ bước lên bục vinh quang nhất khi kết thúc mùa giải. Theo đó, không phải là Chelsea hay M.U mà chính là đội bóng nửa xanh thành Manchester City mới là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Những nhận định trên hoàn toàn có cơ sở, bởi Manchester City đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa bóng mới khi họ đã chi hơn 158 triệu bảng để củng cố lại hàng phòng ngự. Dưới sự chèo lái của vị thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm, Pep Guardiola, các fan hâm mộ đang chờ đợi câu lạc bộ sẽ soán ngôi Chelsea khi mùa giải kết thúc. Tỷ lệ các nhà cái đưa ra cho chức vô địch của câu lạc bộ này là 5/13. 
 
Trong khi đó “Qủy đỏ” M.U dù đã bỏ ra đến 145,8 triệu bảng để mua các cầu thủ: Victor Lindelof, Romelu Lukaku, Nemanja Matic bổ sung vào đội hình song “cửa” vô địch vẫn không cao. Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, câu lạc bộ này cần có thêm một, hai mùa giải nữa để các cầu thủ có thêm sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn.
 
Á quân của giải Ngoại hạng mùa trước là Tottemham được cho là có khả năng gây khó khăn, “ngáng đường” các đội bóng lớn trên đường chinh phục chức vô địch, song bản thân câu lạc bộ thì khó có khả năng đăng quang bởi những bất ổn trong nội bộ khi các cầu thủ không hài lòng với mức lượng hiện có. Câu lạc bộ này được dự đoán xếp vị trí ngoài tốp 4 khi mùa giải kết thúc.
 
Với đương kim vô địch Chelsea, vẫn được đánh giá cao ở mùa giải này, tuy nhiên những lùm xùm sau vụ bán Nemanja Matic sang M.U lẫn Diego Costa bị gạch tên khỏi đội hình cho thấy huấn luyện viên Antonio Conte sẽ gặp khó khăn lớn trong việc bảo vệ chức vô địch với một đội hình mỏng và sự đoàn kết không phải ở mức cao nhất. Và kết quả ở vòng 1 đã cho thấy điều đó. 
 
Đăng Triều (Tổng hợp)
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc