Multimedia Đọc Báo in

Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI năm 2018

16:44, 19/02/2018
Trong không khí phấn khởi, vui tươi mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, ngày 19-1 (mùng 4 Tết), tại Khu du lịch sinh thái Hồ Sen (huyện Krông Ana), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Krông Ana tổ chức Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI năm 2018.
 
Đông đảo du khách trong và ngoài huyện đã đến xem, cổ vũ các thuyền đua.
 

Các thuyền đua xuất phát.

 
Tham gia giải năm nay có gần 500 tay chèo của 29 thuyền đua đến từ các xã Bình Hòa, Quảng Điền. Các thuyền đua theo thể thức chia làm 8 lượt thi đấu vòng loại, lấy 2 đội nhất, nhì mỗi vòng vào thi đấu vòng 1/16. Ở vòng 1/16 các thuyền tiếp tục chia làm 4 lượt đấu, lấy hai đội đứng vị trí nhất, nhì các lượt vào vòng bán kết.
 

Các tay chèo dốc sức, đưa thuyền về đích.

Sau 15 lượt đấu sôi nổi, hào hứng quyết liệt, với những màn bứt phá ngoạn mục, giải Nhất đã thuộc về thuyền đội 2, thôn 2, xã Bình Hòa, chủ thuyền Nguyễn Văn Tư; giải Nhì: Đội 1, thôn 1 xã Bình Hòa, chủ thuyền Lê Lựu; giải Ba: đội 9, thôn 1, xã Quảng Điền, chủ thuyền Nguyễn Văn Bằng và giải Tư thuộc về đội 1, thôn 6 xã Bình Hòa, chủ thuyền Trần Quang Ngọc.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê trao Cúp cho đội vô địch.

 Giải đua thuyền truyền thống được tổ chức định kỳ mùng 4 tháng Giêng hằng năm nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc, cầu quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

 
Đăng Triều
 
 

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.