Multimedia Đọc Báo in

Đội tuyển Đắk Lắk giành vị trí thứ hai toàn đoàn tại Giải Vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc 2018

16:33, 14/04/2018
Tại Giải Vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc 2018 vừa diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long, đội tuyển bắn cung Đắk Lắk có 7 cung thủ tham dự ở nội dung cung 3 dây.
 
Kết quả, đội tuyển Đắk Lắk đã đoạt 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng, giành vị trí thứ 2/19 tỉnh, thành tham dự.
 
Trong số 3 huy chương Vàng, cung thủ Trần Thị Hoàn đã góp 2 huy chương ở 2 nội dung 60 và 70 mét. Tấm huy chương Vàng còn lại thuộc về nội dung đôi nữ cung 3 dây.   
 

Các cung thủ Câu lạc bộ Bắn cung Kenbow (TP. Buôn Ma Thuột) đang tập luyện. (Ảnh minh họa)

 
Với thành tích giành được 2 huy chương Vàng tại giải, nhiều khả năng cung thủ Trần Thị Hoàn sẽ được các nhà tuyển trạch gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn trong năm 2018, trong đó có giải quan trọng nhất là Đại hội thể thao châu Á năm 2018 được tổ chức tại Indonesia vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 sắp tới.
 
Giải Vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc 2018 thu hút hơn 200 vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc của 19 tỉnh, thành. Giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm đánh giá kết quả rèn luyện của các vận động viên, qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự các giải bắn cung quốc tế.
 
Đăng Triều
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.