Multimedia Đọc Báo in

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

06:26, 14/05/2019
Từ ngày 10 đến 12-5, tại huyện Krông Bông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Krông Bông tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2019.
 
Tham dự hội thi có 632 vận động viên (tăng gần 100 vận động viên so với Hội thi năm 2018) đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố và Trường Đại học Tây Nguyên. Các vận động viên tranh tài ở 42 nội dung của 7 môn, gồm: bóng chuyền; bóng đá nam 5 người; chạy việt dã; đẩy gậy; bắn nỏ - ná; kéo co và cà kheo.
 
Vận động viên nam thi đấu môn cà kheo.
Vận động viên nam thi đấu môn cà kheo.
 
Kết quả, với tổng điểm số là 295, đoàn chủ nhà Krông Bông xếp vị trí Nhất toàn đoàn. Đoàn Buôn Hồ (170 điểm) xếp thứ Nhì toàn đoàn và huyện Krông Ana (140 điểm) xếp vị trí thứ Ba toàn đoàn.
 
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị.
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị.
 
Hội thi là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, qua đó góp phần bảo tồn, phát triển những môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.