Multimedia Đọc Báo in

Tai nạn, động đất gây thương vong lớn ở nhiều nơi trên thế giới

14:16, 19/07/2010
Chỉ trong 2 ngày qua, thế giới đã phải chứng kiến liên tiếp những vụ tai nạn, động đất kinh hoàng
Sáng sớm ngày hôm nay (19-7), ít nhất 50 người thiệt mạng khi một tàu tốc hành đang rời đi lao sầm vào tàu tốc hành khác đang đậu ở nhà ga tại miền đông Ấn Độ.
Hệ thống đường sắt Ấn Độ nằm trong các hệ thống đường sắt lớn nhất thế giới, nhưng thường xuyên xảy ra tai nạn
Hệ thống đường sắt Ấn Độ nằm trong các hệ thống đường sắt lớn nhất thế giới, nhưng thường xuyên xảy ra tai nạn
Vụ va chạm đã phá hủy hai toa khách và một toa hành lý, biến chúng thành đống sắt vụn. Các toa chở khách bị phá hủy là dành cho những người mua vé giá rẻ và thường đông nghẹt người. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các mảnh kim loại bắn tung tóe. Lực của vụ va chạm lớn tới nỗi mái của một toa bật tung lên không trung và “hạ cánh” xuống con đường bên trên các đường ray. Người dân địa phương lần trong đống đổ nát để tìm người sống sót. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 49 thi thể tại hiện trường, trong khi khoảng 100 người khác bị thương - người phát ngôn đường sắt Samir Goswami cho biết.  Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.
Trước đó tại Trung Quốc, một chiếc xe buýt chở 38 người đã rơi xuống một vách núi ở khu vực Tây Nam nước này, làm 23 người trên xe thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Chiếc xe rơi xuống sông Dajin khi đang trên đường đến thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.
Một nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe buýt được cứu chữa tại bệnh viện.
Một nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe buýt được cứu chữa tại bệnh viện.
Trong khi đó, vào ngày 18-7, chính quyền tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc thông báo tất cả 28 thợ mỏ đang làm việc trong hầm đã thiệt mạng khi dây cáp ngầm bị cháy vào lúc khoảng 20 giờ 10 phút (giờ địa phương) ngày 17-7 tại mỏ than Tiểu Nam Câu ở thị trấn Tang Thụ Bình, thành phố Hán Thành. Từ 10 giờ sáng 18-7, lực lượng cứu hộ đã đưa được 5 thi thể ra khỏi hầm. Tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Hồ Nam, cũng đã xảy ra hai vụ tai nạn hầm mỏ làm 10 thợ mỏ thiệt mạng. Ngoài ra, có khoảng 13 thợ mỏ còn bị chôn vùi dưới lòng mỏ ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc.
Còn tại Mỹ, vào ngày 18-7, một trận động đất với cường độ 6,7 độ Richter kéo theo hàng loạt dư chấn mạnh đã làm rung chuyển quần đảo hẻo lánh Aleutian Islands thuộc bang Alaska, Mỹ. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 21 giờ 56 phút (giờ địa phương) tối 17-7 với tâm chấn nằm ở eo biển Bering, cách thành phố Cảng Hà Lan (Dutch Harbor) 250km về phía Tây Nam và ở độ sâu 34km. Theo nhà địa vật lý của USGS Rafael Abreu, ít nhất 11 cơn dư chấn đã xảy ra, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 5,8 độ Richter. Trung tâm Cảnh báo sóng thần bang Alaska và bờ biển phía Tây cho biết một cơn dư chấn với cường độ 6,2 độ Richter cũng đã xảy ra ở vùng Nikolski, cách thành phố Cảng Hà Lan 185km về phía Tây Nam.
Trận động đất mạnh 6,7 độ Richter này là một trong những trận động đất lớn nhất xảy ra trong những năm gần đây ở Alaska, nơi hoạt động địa chất diễn ra mạnh mẽ nhất tại Mỹ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do trận động đất này gây ra.
Papua New Guinea cũng vừa bị ảnh hưởng của hai trận động đất mạnh cách nhau chỉ 30 phút, mặc dù không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra lúc 11 giờ 35 phút tối 19-7 (giờ địa phương) cách thành phố Kandrian, thủ phủ của Khu vực New Britain thuộc Papua New Guinea khoảng 105km về phía Đông, ở độ sâu 58km. Khoảng nửa giờ trước đó, USGS ghi nhận một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter ở cách Kandrian 110km về phía Đông, cũng ở độ sâu 58km. Tâm cả hai trận động đất cách thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea vào khoảng 525km về phía Đông Bắc.
Chưa có thông tin thiệt hại về người và vật chất do những trận động đất mới nhất gây ra.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc