Multimedia Đọc Báo in

Phe đối lập Syria đồng ý tham dự đối thoại không chính thức

10:53, 09/11/2013

Phe đối lập Syria đã đồng ý tới Moscow để tham dự các cuộc đối thoại không chính thức nhằm thúc đẩy Hội nghị Geneva 2.

Đây là kết quả của một loạt các cuộc gặp vừa qua giữa đặc phái viên Nga về Vấn đề Trung Đông Mikhail Bogdanov với ông Heisam al-Manaa, người đứng đầu Ủy ban hợp tác quốc gia Syria về sự thay đổi dân chủ - một tổ chức đối lập lớn nhất ở Syria và ông Salih Muslim - nhà lãnh đạo cấp cao trong Đảng Dân chủ thống nhất (PYD) của người Kurd tại Syria, cùng nhiều quan chức Syria khác tại thành phố Geneva, Thụy Sỹ.

Lực lượng nổi dậy tại Syria
Lực lượng nổi dậy tại Syria

Các cuộc gặp nhằm thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị Geneva 2 do Nga và Mỹ đề xuất hồi tháng 5 vừa qua. Tại cuộc gặp, các bên nhấn mạnh sự cấp thiết phải tìm ra giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria thông qua một cuộc đối thoại toàn diện mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào.

Cuộc đối thoại này cần có sự tham dự của chính phủ Syria, phe đối lập, các nhóm dân tộc và tôn giáo tại Syria.

Theo VOV


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.