Multimedia Đọc Báo in

Chính quyền quân sự Thái Lan tăng mạnh ngân sách quốc phòng

21:10, 19/08/2014
Reuters đưa tin, ngày 18-8, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, đã đệ trình dự thảo ngân sách tài khóa 2015, trong đó tăng mạnh ngân sách cho quốc phòng và giáo dục.
 
Theo đó, Bộ Giáo dục Thái Lan được phân bổ 498,16 tỷ Baht (15,66 tỷ USD), tăng 3,2% so với ngân sách năm 2014. Tướng Prayuth coi việc cải cách giáo dục là một phần trong kế hoạch của ông nhằm khôi phục hình ảnh đất nước cũng như lập lại ổn định chính trị. Về chi tiêu quốc phòng, dự thảo đề xuất tăng 5% so với ngân sách năm 2014, đạt 193,07 tỷ Baht (6,07 tỷ USD). Phát biểu với các phóng viên, ông Prayuth nói: "Nếu chúng tôi không tăng ngân sách và mua sắm khí tài mới, thì sẽ chẳng ai sợ chúng tôi."
 
Dự thảo đề xuất mức chi ngân sách trong năm 2015 là 2.580 tỷ Baht (81,08 tỷ USD) này, tăng khoảng 2% so với năm 2014, đã được trình lên Hội đồng Lập pháp Quốc gia do quân đội chiếm đa số và sẽ được các ủy ban đặc biệt xem xét và thông qua trong vài tuần tới.  
Toàn cảnh cuộc họp của chính quyền quân sự Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp của chính quyền quân sự Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cùng ngày, trong một sự kiện liên quan, một cựu nghị sỹ giấu tên của Đảng Puea Thai - đảng cầm quyền trước đây của Thái Lan - cho biết cựu Thủ tướng nước này, ông Thaksin Shinawatra, mới đây đã yêu cầu những người ủng hộ tuân thủ các quy định của chính quyền quân sự vốn lên cầm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ Chính phủ của bà Yingluck Shinawatra hôm 22-5.  Theo cựu nghị sỹ trên, ông Thaksin đã yêu cầu những người ủng hộ tuân thủ mệnh lệnh của người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha cũng như của Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO). Nghị sỹ trên nói: "Ông Thaksin đã yêu cầu chúng tôi tuân theo mệnh lệnh và chỉ thị của NCPO và không nên có bất cứ động thái chính trị nào dưới thời chính quyền quân sự hiện nay, cái mà ông Thaksin tin rằng chỉ kéo dài được khoảng một năm". 
 
Ông Thaksin đã đưa ra bình luận trên trong chuyến thăm Hong Kong (Trung Quốc) cuối tuần qua để gặp gỡ một số chính khách Thái Lan, gồm các cựu thành viên Nội các dưới thời bà Yingluck và các cựu thành viên cơ quan lập pháp của Đảng Puea Thai, những người đã bay tới Hong Kong để gặp ông.
 
Trước đó, vào ngày 15-8, hàng trăm tờ truyền đơn chống chính quyền quân sự đã được rải trước Bộ Tổng Tham mưu quân đội Thái Lan - động thái hiếm hoi trong bối cảnh mọi chỉ trích chế độ quân phiệt đều bị đàn áp kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5 vừa qua. Những truyền đơn được rải sau khi một tòa án quân sự hôm 14-8 tuyên án 3 tháng tù treo và phạt tiền một nhà đối lập vì tội đã tổ chức một cuộc biểu tình không được phép vào ngày 25-5 ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan. Ngoài các mạng xã hội, hiện ở Thái Lan hầu như không có hành động phản kháng nào, mọi hoạt động tụ tập chính trị đều bị cấm. Ngay cả những hành động mang tính biểu tượng cũng bị đàn áp. Giới lãnh đạo quân sự ở Thái Lan giải thích rằng họ đã phải tiếm quyền để chấm dứt 7 tháng biểu tình bạo động chống chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Tuy nhiên, một số người tố cáo quân đội lấy cớ này để xóa bỏ ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006 và nay vẫn bị phe bảo hoàng ở Thái Lan xem là một mối đe dọa.
 
H.T ( tổng hợp)
 

Ý kiến bạn đọc