Multimedia Đọc Báo in

Chiến sự tại Ukraine bùng phát, quốc tế quan ngại

23:26, 04/02/2017
Trước tình hình căng thẳng đang có chiều hướng leo thang tại khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, ngày 3-2, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố nêu rõ trong những ngày gần đây, tình hình tại Donbass trở nên rất căng thẳng, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiến hành những hành động tấn công nhằm mục đích chiếm các vị trí của lực lượng dân quân, trong đó có các khu vực ngoại ô Donetsk. 
 
Các loại vũ khí hạng nặng như đại bác cỡ lớn và các hệ thống hỏa lực từng loạt được sử dụng tấn công vào các khu phố đông dân cư sinh sống khiến nhiều dân thường bị thương vong. Theo thỏa thuận Minsk ngày 12-2-2015, tất cả các loại vũ khí này phải rút khỏi đường giới tuyến của hai bên. 
 
Tuyên bố kêu gọi chính quyền Ukraine ngay lập tức chấm dứt các hoạt động khiêu khích quân sự, tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện có trách nhiệm các Thỏa thuận Minsk, đồng thời bày tỏ hy vọng các đối tác của Ukraine gây sức ép cần thiết để Kiev chấm dứt hành động phiêu lưu quân sự tại Donbass. 
Đã có ít nhất 37 người chết và 135 người bị thương trong tuần qua khi giao tranh bùng phát trở lại ở miền Đông Ukraine. (Ảnh: EPA)
Đã có ít nhất 37 người chết và 135 người bị thương trong tuần qua khi giao tranh bùng phát trở lại ở miền Đông Ukraine. (Ảnh: EPA)
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng miền Đông Ukraine bị thiệt hại nặng nề do bị Kiev bao vây cấm vận, nay lại đang đứng trước bờ vực thảm hỏa nhân đạo và môi trường thực sự. Tất cả điều này là hậu quả trực tiếp việc Ukraine vi phạm các cam kết đưa ra trong các Thỏa thuận Minsk.
 
Cũng trong ngày 3-2, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã kêu gọi gây sức ép để chính quyền Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công tại khu vực Donbass. Ông Peskov nhấn mạnh "điều quan trọng là phải thuyết phục và buộc Kiev từ bỏ những hành động gây hấn có thể phá hủy tiến trình hòa bình Minsk và Nga sẽ có nỗ lực chính trị ngoại giao để đạt mục tiêu này".
 
Trong khi đó, ngày 3-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố không thể bào chữa cho hành động tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực miền Đông và chính quyền Kiev đã vi phạm tất cả các chuẩn mực đạo đức. Theo nhà ngoại giao Nga, đêm 3-2 vừa qua, lực lượng vũ trang của Ukraine đã tấn công vào khu vực Donetsk. Do đó, Kiev đã vi phạm nghiêm trọng không chỉ Công ước Geneva năm 1949 về "Bảo vệ dân thường trong thời chiến" mà còn tất cả các chuẩn mực đạo đức. Moskva còn cáo buộc Kiev sử dụng pháo hạng nặng bị cấm theo thỏa thuận hòa bình Minsk tấn công tại khu vực Donbass. Nga cũng thể hiện quan ngại khi quân đội Kiev pháo kích vào các phóng viên tại Donbass, hành động vi phạm những quy định và nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
 
Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi giao tranh bùng phát nhiều ngày qua tại khu vực Donbass, các bên xung đột tại đây đều cáo buộc tấn công lẫn nhau, khiến hàng trăm người thương vong, trong đó có cả dân thường.
 
Thông báo từ các bên tham chiến tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine ngày 3-2 cho biết, một số vụ xung đột đã nổ ra tại thị trấn Avdeevka làm ít nhất 10 binh sĩ quân đội Ukraine thiệt mạng và khiến 66 người bị thương. Giao tranh cũng nổ ra tại nhiều khu vực ở Donestk - khu vực do lực lượng đối lập Ukraine kiểm soát và một số thị trấn lân cận. Phe đối lập có 18 binh sĩ thiệt mạng và 26 người bị thương trong tuần qua. Trong khi đó, số dân thường tại vùng chiến sự thiệt mạng là 9 người và có hơn 40 người khác bị thương.
 
Các vụ nã pháo giữa lực lượng 2 bên là nguyên nhân chính gây thương vong cho dân thường. Quân đội Ukraine và phe đối lập đã cáo buộc lẫn nhau có hành động khiêu kích dẫn đến xung đột leo thang trong tuần qua. Đây cũng là diễn biến chiến sự đẫm máu nhất tại vùng Donbass trong 1 năm qua.
 
Bùng phát giữa tháng 4-2014, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người, trong đó có 2.000 dân thường.
 
Tình hình căng thẳng leo thang khiến Nhóm Tiếp xúc ba bên về giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine đã phải họp tại thủ đô Minsk của Belarus nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Cộng đồng quốc tế cũng thể hiện quan ngại về tình hình tại Donbass, đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn. 
Xe tăng xuất hiện trên đường phố Avdiivka, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP)
Xe tăng xuất hiện trên đường phố Avdiivka, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP)
Trước đó Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích gay gắt giao tranh bùng phát tại Donbass, kêu gọi các bên nhanh chóng ngừng bắn theo thỏa thuận hòa bình Minsk. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông Ukraine. Về phần mình, Liên minh châu Âu cũng ra thông cáo, cho rằng các cuộc giao tranh dữ dội xung quanh khu vực thị trấn Avdiivka, ở ngay cửa ngõ phía bắc của thành phố Donetsk, thủ phủ lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine trong những ngày qua là một sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn Minsk vào tháng 2-2015.
 
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng thân Nga ở miền Đông Ukraine để chấm dứt bạo lực ở khu vực này.
 
“Chúng tôi kêu gọi thực hiện trở lại ngay lập tức lệnh ngừng bắn và rút toàn bộ vũ khí hạng nặng bị cấm theo thỏa thuận hòa bình Minsk. Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phải được  bảo đảm quyền được tiếp cận và an toàn trong khu vực. Điều này phải bao gồm biên giới của Nga với Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga dùng ảnh hưởng của mình giúp chấm dứt bạo lực trong khi tất cả các bên xung đột ở Ukraine phải thực hiện đầy đủ các cam kết theo hiệp định Minsk”, ông Stoltenberg nói.
Ông Stoltenberg khẳng định lệnh ngừng bắn ở Ukraine đã bị vi phạm hơn 5.600 lần trong vài ngày gần đây, khiến 20 nghìn người không có điện trong thời tiết băng giá. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận hòa bình Minsk và thực hiện điều khoản chủ chốt trong thỏa thuận này là rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực trên.
 
Dương Hà ( Theo VOV, Vietnam+)
 

Ý kiến bạn đọc