Multimedia Đọc Báo in

Chuyển biến trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở TP. Buôn Ma Thuột

06:38, 06/12/2020

Thời gian qua, Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt những chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ).

Hằng năm, Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột đều chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các trạm y tế trên địa bàn triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về dân số, tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về dân số. Đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề, xây dựng băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ người dân tích cực thực hiện KHHGĐ…

Hằng tháng, hằng quý, trong các buổi sinh hoạt nói chuyện với người dân, Trung tâm đều lồng ghép tuyên truyền các chính sách về dân số như: tư vấn, giới thiệu các biện pháp tránh thai cơ bản, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tác hại của việc lựa chọn giới tính khi sinh, tầm quan trọng của việc khám tầm soát bệnh tật trước và sau sinh... Đặc biệt, chú trọng vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp KHHGĐ nhằm thực hiện quy mô gia đình ít con, khỏe mạnh, hạnh phúc; vận động phụ nữ mang thai đi khám định kỳ và tiêm phòng đầy đủ; vận động các bà mẹ có con từ 0 - 60 tháng tuổi đi tiêm phòng đủ mũi và uống vitamin A... 

Trong đó, Trung tâm đặc biệt coi trọng việc biểu dương các gia đình ít con, nuôi dạy con ngoan, làm kinh tế giỏi. Đây chính là những nhân tố quan trọng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần từng bước thay đổi nhận thức, hành vi cho người dân về công tác dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hằng năm, nhân kỷ niệm các ngày lễ như 8-3, 20-10 và các đợt hoạt động cao điểm về dân số - KHHGĐ (Ngày Dân số thế giới 11-7, Ngày Dân số Việt Nam 26-12), Trung tâm đều tổ chức các hoạt động truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, phụ nữ với gia đình, kiến thức về dân số/sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, kiến thức về nuôi con theo khoa học..., thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia học tập.

Cán bộ Trạm Y tế phường Tân Tiến (TP. Buôn Ma Thuột) tư vấn về các biện pháp phòng tránh thai. Ảnh: Quang Nhật
Cán bộ Trạm Y tế phường Tân Tiến (TP. Buôn Ma Thuột) tư vấn về các biện pháp phòng tránh thai. Ảnh: Quang Nhật

Nhờ những biện pháp nói trên, công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả tích cực. Trên 80% cặp vợ chồng trên địa bàn thành phố sử dụng các biện pháp tránh thai, 71% các cặp vợ chồng thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại. Công tác dân số - KHHGĐ hằng năm đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ sinh con thứ ba giảm đáng kể: từ 12% năm 2016 giảm xuống còn 8,9% năm 2020. Quan trọng hơn, nhận thức về dân số - KHHGĐ của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Mai Trang (phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) sinh hai con gái. Nếu như trước đây, chị sẽ gặp không ít áp lực khi sinh con một bề. Tuy nhiên, nhờ được cán bộ dân số thường xuyên tuyên truyền, tư vấn về dân số - KHHGĐ, nhất là về cân bằng giới tính, loại bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” nên người thân trong gia đình chị Trang đều hiểu và khuyên chị dừng lại ở việc sinh hai con, áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả, quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Anh Nguyễn Như Hạnh, Trưởng Phòng Dân số (Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột) cho biết: Thời gian tới, để công tác dân số - KHHGĐ đạt hiệu quả hơn nữa, Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, tập trung vào mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả của việc thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân; phụ nữ mang thai đến các cơ sở y tế thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh; nâng cao nhận thức về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống…

Mai Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.