Multimedia Đọc Báo in

Quốc hoa Việt Nam sẽ là loài hoa nào?

14:57, 17/06/2010

Quốc hoa Việt Nam sẽ là biểu tượng văn hóa được toàn dân tôn vinh, dùng trong các ngày lễ Tết, sinh hoạt hàng ngày, giao lưu gặp gỡ trong nhân dân và đặc biệt là giao lưu đối ngoại quốc tế.
Ý kiến trên được đưa ra tại hội thảo "Quốc hoa Việt Nam: Sự cần thiết tôn vinh và tiêu chí lựa chọn" do Bộ VHTT&DL tổ chức ngày 16-6. Đây là hội thảo tiền đề để làm căn cứ khoa học xây dựng các tiêu chí lựa chọn một loài hoa biểu trưng cho đất nước.

Biểu tượng cho một nền văn hóa bao hàm đặc trưng văn hóa dân tộc. Nhiều nước đã chọn hoa. Việt Nam chưa công bố “quốc hoa” nhưng người người ca tụng hoa sen... Ở châu Âu, nhiều nước dùng biểu tượng dạng hình ảnh (logo), huy hiệu, cờ hiệu, như ở nước Đức, ngoài cấp quốc gia, mỗi tỉnh, thành đều có logo riêng. Một số nước chọn con vật làm biểu tượng văn hóa, như Úc chọn con kangaroo (chuột túi), Singapore chọn con sư tử. Nhưng có một “trường phái” nữa đáng chú ý là trường phái chọn hoa làm biểu tượng văn hóa xứ sở mình với khái niệm “quốc hoa” - đưa hoa lên làm sứ giả văn hóa của đất nước.

Đa số ý kiến chọn hoa Sen làm biểu tượng Quốc hoa Việt Nam.

Theo TTXVN, trên thế giới hiện có 97 nước có biểu tượng Quốc hoa, riêng Vương Quốc Anh có 4 biểu tượng Quốc hoa (Anh, Xứ Wales, Bắc Ireland và Scotland). Một số loài hoa được nhiều nước lấy làm biểu tượng Quốc hoa: hoa Hồng (10 nước lựa chọn), hoa Tuy líp, hoa Lan. Còn ở Hong Kong, họ công bố chọn hoa tử kinh làm quốc hoa và ngoài việc trồng hoa này khắp thành phố, còn dựng cả một tượng đài hoa tử kinh bằng vàng để tôn vinh loài hoa này. Nhật Bản ca tụng hoa anh đào đến mức thành danh “xứ hoa anh đào”. Thái Lan chọn hoa phong lan tím như một biểu tượng chính, vẽ lên thân máy bay Hãng hàng không Thái và trên các bàn tiệc ngoại giao, trên thực đơn du lịch nơi nào cũng thấp thoáng hình ảnh phong lan tím. Tiểu bang và quần đảo du lịch nổi tiếng của Hoa Kỳ là Hawaii chọn loài hoa mang tên flet, có cánh dày màu trắng hồng hơi giống hoa sứ, các cô gái Hawaii đều cài hoa này trên mái tóc.

Còn Việt Nam chưa thấy công bố “quốc hoa” nhưng nhiều người ca tụng hoa sen và gần đây, VN Airlines đã chọn bông sen trắng vẽ trên nền xanh thân máy bay. Trong lễ hội 30-4-2005, Saigontourist đã tổ chức họp mặt các bạn thanh niên TP sinh năm 1975, với hình ảnh chủ đạo trong trang trí và cả trong thực đơn là sen và rất nên “tiến cử” sen làm “quốc hoa” của VN. Tinh khiết, nõn nà, giản dị mà hữu dụng: hoa sen trang trí; xôi bọc lá sen; cọng sen, củ sen làm gỏi; hạt sen làm mứt; tim sen làm trà…!. Tại sao không? Nếu ta chậm, coi chừng một nước châu Á nào đó đăng ký sở hữu hoa sen làm “quốc hoa” là mình thua!

Hoa sen vừa tinh khiết, nõn nà mà giản dị.

Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Nguyễn Trung Nhật cho biết, có khoảng 13 tiêu chí với thang điểm 10 để đánh giá lựa chọn quốc hoa, trong đó 5 tiêu chí: Có nguồn gốc hoặc được trồng lâu đời ở Việt Nam; thích nghi và được trồng ở hầu hết khắp mọi miền đất nước; thời gian nở hoa quanh năm hoặc kéo dài trong năm; thể hiện được bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tinh thần cốt cách, ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam; bền, đẹp về hình thức, màu sắc, hương thơm là những tiêu chí có hệ số điểm cao nhất.

Nhiều ý kiến tham luận đề xuất: hoa Đào, hoa Mai, hoa Cau, hoa Sim, cây Tre, hoa Sen... làm Quốc hoa Việt Nam. Đa số ý kiến đã nghiêng về hoa Sen. Kết quả thăm dò ý kiến trên mạng Internet cũng cho thấy có tới hơn 40% ủng hộ hoa Sen thành Quốc hoa, kế đó là các loại hoa khác như hoa Mai (hơn 33%), hoa Đào (hơn 8%), Tre (hơn 9%).

T.H (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc