Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak có 3.855 nghệ nhân biết đánh chiêng

15:39, 24/02/2012

Theo số liệu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2011 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện, Dak Lak hiện có 3.855 nghệ nhân biết đánh chiêng, 635 nghệ nhân truyền dạy đánh chiêng, 393  nghệ nhân chỉnh chiêng, 1.270 nghệ nhân biết sử dụng các nhạc cụ tre nứa.

Biểu diễn cồng chiêng tại Lễ hội Cà phê năm 2011
Biểu diễn cồng chiêng tại Lễ hội Cà phê năm 2011. Ảnh minh hoạ.

Trong đó, huyện Cư M’gar và Krông Bông là những địa phương có nhiều nghệ nhân biết đánh, chỉnh chiêng. Cụ thể Cư M’gar là 420 nghệ nhân biết đánh cồng chiêng, 30 nghệ nhân biết chỉnh chiêng, lưu giữ được 261 bộ chiêng, 122 bài chiêng; Krông Bông có 307 nghệ nhân biết đánh cồng chiêng, 16 nghệ nhân biết chỉnh chiêng, 70 nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng, 116 nghệ nhân biết sử dụng nhạc cụ tre nứa.

Hiện toàn tỉnh còn lưu giữ 189 bộ sử thi, 177 truyện cổ, 370 nghệ nhân tạc tượng, 568 nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân tộc, 863 người biết nói vần, 3.975 người biết nghề truyền thống. Đáng chú ý, so với năm 1993, toàn tỉnh hiện còn 2.307 bộ cồng chiêng, giảm 2.300 bộ. Số bến nước cũng chỉ còn 220 bến.

L.H
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Buôn Đôn.