Multimedia Đọc Báo in

Thanh niên tình nguyện cùng xã nghèo vượt khó

04:19, 18/07/2010
Trong những ngày này, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc tại nhiều vùng quê nghèo trên toàn tỉnh.
Các chiến sĩ TNTN đã đến để giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống của người dân ở nơi họ có mặt. Hơn thế, bằng  việc làm cùng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, họ như mang đến một luồng sinh khí mới mẻ cho những vùng đất khó khăn, heo hút này. Dưới đây là những hình ảnh do PV Báo Dak Lak điện tử ghi lại chặng đường đã qua của Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2010.
Lên đường làm nhiệm vụ
Lên đường làm nhiệm vụ
Thực hiện công trình thanh niên tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pak)
Thực hiện công trình thanh niên tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pak)
Thực hiện công trình thanh niên của mình, các chiến sĩ TNTN đã trồng được hơn 1 ngàn cây xanh trên các trục đường giao thông trong xã
Thực hiện công trình thanh niên của mình, các chiến sĩ TNTN đã trồng được hơn 1.000 cây xanh trên các trục đường giao thông trong xã
 
Chiến sĩ Đặng Thị Kim Thoa, lớp mỹ thuật, Trường Cao đẳng VHNT chia sẻ, công việc tuy hơi mệt nhưng ai cũng rất vui
Chiến sĩ Đặng Thị Kim Thoa, lớp mỹ thuật, Trường Cao đẳng VHNT chia sẻ, công việc tuy hơi mệt nhưng ai cũng rất vui
Phút nghỉ ngơi của các chiến sĩ TNTN
Phút nghỉ ngơi của các chiến sĩ TNTN
Theo thống kê, đến nay đội hình ôn tập văn hoá hè, phổ cập giáo dục, ôn tập hè đã mở 280 lớp, vận động được hơn 7.000 học sinh tới trường ôn tập văn hóa hè; mở  5 lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục. Ban Chỉ huy chiến dịch các cấp đã vận động hỗ trợ khoảng 4.000 cuốn vở, 2.000 cây bút cho học sinh. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 3.200 cuốn vở và 1.600 cây bút; Ban Chỉ huy chiến dịch các huyện, Ban Chỉ đạo hoạt động hè đã hỗ trợ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết đảm bảo hoạt động triển khai thuận lợi.
Lớp ôn tập hè tại Buôn Giêr, xã Ea Hồ (huyện Krông Năng)
Lớp ôn tập hè tại buôn Giêr, xã Ea Hồ (huyện Krông Năng)
Đội hình hướng dẫn xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội và sinh hoạt đã chủ động phối hợp BCH Chi đoàn, Chi hội vận động và tổ chức được 108 buổi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi tại các thôn, buôn thu hút hơn 5.000 ngàn lượt thanh thiếu nhi tham gia. Đồng thời tổ chức khảo sát tình hình đoàn viên, hội viên giúp  cho cơ sở quản lý chặt chẽ số lượng đoàn viên, hội viên thanh niên của từng đơn vị; cùng  BCH Xã đoàn kiện toàn BCH Chi đoàn – Chi hội ở 25 thôn, buôn.
Tổ chức giải bóng đá dành cho thiếu nhi tại xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin)
Tổ chức giải bóng đá dành cho thiếu nhi tại xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin)
Phát quang, khơi thông cống rãnh đường giao thông tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pak)
Phát quang, khơi thông cống rãnh đường giao thông tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pak)
Đến nay, đã huy động trên 5.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tu sửa 35 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 20 km kênh mương nội đồng, đào hố nước tưới, hướng dẫn nhân dân địa phương làm được 45 nhà vệ sinh, giúp các gia đình khó khăn 50 ngày công, tu sửa và làm mới 42 sân bóng đá, bóng chuyền.
Công trình bến nước tại buôn Yun, xã Dliêya (huyện Krông Năng) vừa hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân
Công trình bến nước tại buôn Yun, xã Dliêya (huyện Krông Năng) vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân
Phương châm "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" được áp dụng rất thành công. (Ảnh chụp tại thôn 4, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin)
Phương châm "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" được áp dụng rất thành công. (Ảnh chụp tại thôn 4, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin)
2.JPG
Tại nhiều địa phương quá khó khăn, lực lượng TNTN vẫn phải tự vận động cho phù hợp với tình hình thực tế
Chiến sĩ TNTN đang chuẩn bị bữa trưa tại mặt trận xã Vụ Bổn (huỵen Krông Pak)
Chiến sĩ TNTN đang chuẩn bị bữa trưa tại mặt trận xã Vụ Bổn (huyện Krông Pak)
Sự động viên, nhắc nhở kịp thời của Ban chỉ huy chiến dịch là rất cần thiết đối với những mặt trận khó khăn
Sự động viên, nhắc nhở kịp thời của Ban Chỉ huy chiến dịch là rất cần thiết đối với những mặt trận khó khăn
Các trường Cao đẳng Nghề TNDT Tây Nguyên, Trung cấp Nghề Dak Lak, Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật đã chủ động cử giáo viên thường xuyên ở tại mặt trận để hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên về nội dung hoạt động cũng như cơ sở vật chất, góp phần động viên, tiếp sức các chiến sĩ. Thời gian còn lại của chiến dịch vẫn đang còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Nhưng với khí thế như hiện nay, Chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện 2010 hứa hẹn sẽ là một mùa chiến dịch thành công.
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc