Multimedia Đọc Báo in

Quyến rũ Sa Pa

14:50, 28/03/2017

Nằm ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, thị trấn Sa Pa (Lào Cai) quanh năm chìm trong làn mây bồng bềnh và được mệnh danh là "thị trấn trong sương". 

Phóng viên Đắk Lắk điện tử đã có mặt tại Sa Pa vào những ngày hạ tuần tháng Ba và ghi lại một số hình ảnh:

Thị trấn Sapa như chìm trong làn mây
Thị trấn Sa Pa chìm trong làn sương sớm dày đặc. Ảnh: N. Hoa

 

Mây như tràn từ sường núi xuống từng nóc nhà
Mây như tràn từ sườn núi xuống từng nóc nhà. Ảnh: N. Hoa

 

Nói đến Sapa phải nhắc ngay đến nhà thờ đá

Tọa lạc tại quảng trường trung tâm, Nhà thờ đá Sa Pa được xây dựng từ năm 1895 là dấu ấn kiến trúc cổ toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại tại đây

 

Một điểm nhấn của thị trấn Sapa là hồ nước ở trung tâm
Hồ nước ở trung tâm thị trấn hiện rõ lên nhờ ánh nắng từ xa...

 

Rồi dường như lập tức lại huyền ảo trong làn mây
... và lập tức lại huyền ảo trong làn mây

 

Hoa đào được trồng quanh hồ
Hoa đào được trồng quanh hồ

 

 

Đường vào khu vực mua sắm của thị trấn
Chiều muộn, đường vào khu mua sắm của thị trấn lên đèn như chào đón...

 

v
... du khách đến tham quan, mua sắm

 

ở đây du khách có thể lựa chọn cho mình một món hàng như ý muốn được làm từ chính bàn tay khéo léo của những người thợ nơi đây
Du khách có thể lựa chọn cho mình món hàng ưng ý được làm từ chính bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công địa phương.

 

Bởi thế du khách dễ dàng bắt gặp các cô bé trong trang phục đặc trưng của đồng bào Tây Bắc. Ảnh: N. Hoa
Các cô bé dễ thương trong trang phục đặc trưng của đồng bào Tây Bắc. Ảnh: N. Hoa

 

Ẩm thực ở Sapa cũng mang một màu sắc rất riêng
Ẩm thực ở Sapa cũng mang một màu sắc rất riêng...

 

tất cả đều khiến du khách ngẩn ngơ  khi đến thị trấn Sapa
... và tất cả đều khiến du khách ngẩn ngơ khi đến thị trấn Sa Pa

 Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.