Multimedia Đọc Báo in

Sắc Xuân đã ngập tràn phố núi

20:30, 28/01/2019

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, hầu như người dân Đắk Lắk nào cũng dành thời gian đến các chợ hoa để ngắm nhìn, để cảm nhận không khí Tết. 

Đặc biệt, tại Quảng trường 10-3 (TP. Buôn Ma Thuột) và nhiều tuyến đường lân cận như Trường Chinh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Thánh Tông, Bà Triệu, Phan Bội Châu… bỗng chốc hóa thành đường hoa với đủ các sắc màu lung linh, quyến rũ.

Tại đây các nhà vườn, tiểu thương buôn hoa trong và ngoài tỉnh tấp nập chở đủ loại hoa đến chào bán. Hoa mai, hoa đào, cúc, ly, hoa lan, quất… mỗi loại mang một sắc màu, vẻ đẹp riêng tạo nên một bức tranh chợ hoa xuân rực rỡ, duy nhất và quy mô nhất trong năm. Còn người dân tìm đến chợ hoa xuân để chiêm ngưỡng, sau đó chọn lựa những chậu hoa phù hợp mua về chơi tết. Có những gia đình, nhóm bạn trẻ… đến chợ xuân để chụp ảnh làm kỷ niệm.

Hoạt động mua - bán, thưởng lãm vẻ Xuân ở chợ hoa cứ thế tấp nập diễn ra cho đến khi giao thừa mở cánh cửa năm mới.

Một số hình ảnh người dân Đắk Lắk rộn ràng chợ hoa ngày Tết Nguyên đán 2019:

Đường phố rực rỡ sắc hoa.
Đường phố đã rực rỡ sắc hoa.

 

Xe tải tấp nập chở chậu, hoa cảnh đến.
Xe tải tấp nập chở chậu, hoa cảnh đến.

 

Tiểu thương nhanh chóng bê chậu hoa vào bày bán.

Tiểu thương khẩn trương bê chậu hoa vào bày bán.

 

Nhiều gia đình du xuân
Nhiều gia đình đã bắt đầu du Xuân.

 

Nhóm bạn trẻ mặc áo dài truyền thống chụp ảnh kỷ niệm.
Nhóm bạn trẻ mặc áo dài truyền thống chụp ảnh kỷ niệm.

 

Thiếu nữ lạc giữa “rừng” hoa.
Thiếu nữ lạc giữa “rừng” hoa.

 

Khách hỏi mua hoa đào.
Khách chọn mua hoa đào.

 

 Bưởi diễn nổi tiếng phía bắc cũng xuất hiện tại chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột.
Bưởi diễn nổi tiếng miền Bắc cũng xuất hiện tại chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột.

 

Hoa cúc lên xe về với chủ.
Hoa cúc lên xe về với chủ.


Huỳnh Thủy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.