Multimedia Đọc Báo in

Tuyên truyền bầu cử giữa rừng

16:00, 15/05/2021

Tại các tiểu khu 276, 280, 286, thuộc địa giới hành chính xã Cư M’lan (huyện Ea Súp) có đông người dân tộc Mông sinh sống.

Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội lớn toàn dân, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành của tỉnh và địa phương thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm giúp người dân ở đây hiểu về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tích cực đi bầu cử.

Một số hình ảnh những đêm băng rừng tuyên truyền, vận động bầu cử: 

A
Những buổi tuyên truyền bầu cử được tổ chức vào ban đêm, sau một ngày người dân lao động vất vả.

 

A
Người dân tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh...

 

A
... chăm chú lắng nghe.

 

A
Nhiều người dân ngồi từ đằng xa để nghe nội dung tuyên truyền về bầu cử.

 

A
Người dân bày tỏ  tâm tư, nguyện vọng tại buổi tuyên truyền bầu cử.

 

A
Thắc mắc của người dân được cán bộ giải thích cặn kẽ bằng hai thứ tiếng Mông và tiếng Việt .

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.