Multimedia Đọc Báo in

Quý III – 2012, giá dầu thô thế giới tăng tới 22%

21:05, 29/09/2012

Thị trường năng lượng thế giới đã chính thức khép lại phiên giao dịch cuối cùng của Quý III, trong sự lo lắng về diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng như những kỳ vọng về giải pháp cứu trợ kinh tế của Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch 28-9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 tăng 34 cent, tương ứng 0,4%, lên 92,19 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York.

Mức tăng giá của dầu thô không lớn là do số liệu kinh tế Mỹ trái chiều. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 9 tăng lên 78,3 điểm từ mức 74,3 điểm trong tháng 8, nhưng lại thấp hơn mức dự báo 79,5 điểm. Chỉ số quản lý sức mua khu vực Chicago hạ xuống mức thấp nhất trong 3 năm, từ 53 điểm tháng 8, còn 49,7 điểm trong tháng 9.

Xét chung 5 ngày giao dịch vừa qua, giá trị dầu thô đã giảm 0,8%, nâng mức giảm cả tháng 9 lên 4,4%. Tuy nhiên, nếu tính cả Quý III, giá dầu thô thế giới loại kỳ hạn đã tăng tới 8,5%, cao nhất kể từ Quý IV-2011. Mức tăng ấn tượng của quý III cũng xóa nhòa phần nào mức sụt giảm tới 18% giá trị của mặt hàng này trong Quý II.

Cũng trong phiên giao dịch cuối cùng của quý III, giá khí tự nhiên giao tháng 11 tăng 2 cent, tương ứng 0,7%, lên 3,32 USD/ triệu BTU. Giá xăng giao tháng 10 tăng tới 20 cent, tương ứng 6,3%, lên 3,34 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn cũng tăng được 1 cent, tương ứng 0,4%, lên chốt ở mức 3,17 USD/gallon.

Trong đó, giá xăng đã tăng được gần 14% trong tuần, nâng mức tăng cả tháng 9 lên gần 8% và cả quý lên 22%. Xăng đã tăng giá 3 trong 4 quý gần đây, chủ yếu là do những lo lắng về nguồn cung và sự đi lên của giá dầu Brent. Quý III, giá dầu Brent tăng 15%, riêng tháng 9 là 1,9%. Chốt phiên 28-9, giá dầu này đứng ở 112,39 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi Nhà Trắng cho biết tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đạt được "sự nhất trí hoàn toàn" về việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một cuộc họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào hôm qua, thủ tướng Israel đã đưa ra "ranh giới đỏ" cho Iran bằng cách vẽ một đường màu đỏ ngay bên dưới dòng chữ "giai đoạn cuối cùng" để chế tạo quả bom, đồng thời cho biết nếu phải đối mặt với giới hạn đỏ, Iran sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng và gây ảnh hưởng đến toàn khu vực cũng như thị trường tài chính.

Bên cạnh đó, giá xăng và dầu cũng tăng khi chứng khoán Hoa Kỳ giảm dần các khoản lỗ. Cổ phiếu tài chính đảo chiều giảm sau khi việc kiểm tra các ngân hàng Tây Ban Nha cho thấy sự thiếu hụt vốn ít hơn so với suy đoán trước đó.

Theo khảo sát của Bloomberg, giá dầu có thể giảm trong tuần tới do lo ngại về kinh tế. 13 trong số 28 nhà phân tích dự báo giá dầu sẽ giảm từ ngày 5-10 trong khi 10 người dự báo giá dầu tăng và 5 người cho biết sẽ có ít xu hướng thay đổi về giá dầu.

G.T (Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc