Multimedia Đọc Báo in

Thu hút các dự án đầu tư vào các khu, điểm du lịch chiếm tỷ lệ thấp

16:25, 11/06/2012

Từ năm 2008 đến nay, Dak Lak đã thu hút được 233 dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại và du lịch với tổng số vốn khoảng 32.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có 18 dự án đầu tư trực tiếp vào các khu, điểm du lịch trên địa bàn với tổng mức đầu tư chưa tới 3.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ  thấp (xấp xỉ 13%).

 

Các trung tâm thương mại, dịch vụ ở đô thị BMT luôn thu hút đầu tư lớn hơn gấp nhiều lần so với các khu, điểm du lịch
Các trung tâm thương mại, dịch vụ ở đô thị BMT luôn thu hút đầu tư lớn hơn nhiều lần so với các khu, điểm du lịch

Theo Sở KH-ĐT: các dự án này chủ yếu là của Trung ương và tỉnh đầu tư theo mục tiêu quốc gia (trong đó có du lịch) nhằm nâng cấp, xây dựng hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng nội vùng-nơi có các khu, điểm du lịch đứng chân. Còn mức đầu tư của các doanh nghiệp theo hình thức tự bỏ vốn, liên doanh, liên kết trong và ngoài tỉnh thì chỉ chiếm tỷ lệ không đáng kể (chưa tới 30 tỷ đồng trong 5 năm 2008-2012).

Đ.Đ

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.