Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh gắn với các phong trào thi đua

16:39, 02/07/2011

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những năm qua tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh không chỉ đi đầu trong công tác tuần tra bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đấu tranh phá vỡ nhiều âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững sự bình yên cho nhân dân, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) còn tích cực xuống các buôn làng giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần củng cố thế trận an ninh - quốc phòng vững chắc nơi vùng biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ  Đồn Biên phòng Đá Bằng giúp dân phát triển kinh tế.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đá Bằng giúp dân phát triển kinh tế.
Là tỉnh có 73 km đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia, các đồn biên phòng chủ yếu đứng chân trên địa bàn xa xôi, hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, đời sống còn nhiều khó khăn, song các cơ sở đoàn Bội đội Biên phòng  (BĐBP) tỉnh đã chủ động triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên rèn đức, luyện tài, dũng cảm, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng BĐBP vững mạnh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh tiếp bước cha anh xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Triển khai thực hiện “Tuổi trẻ Dak Lak học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Nhờ đó mà tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn chủ động, xung kích, sáng tạo, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2010, các ĐVTN đã tham gia tuần tra kiểm soát, mật phục bắt và xử lý gần 200 đối tượng vượt biên, xâm hại tài nguyên rừng và trộm cắp tài sản công dân, tổ chức hơn 3.500 ngày công phát quang đường biên, cột mốc, đường tuần tra, nạo vét hầm công sự, tham gia xây dựng các công trình chiến đấu trị giá hàng trăm triệu đồng… Bên cạnh đó, ĐVTN còn tích cực tham gia phong trào: "Thầy thuốc quân hàm xanh", "Chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh" đến tận những thôn, buôn xa xôi, hẻo lánh khám chữa bệnh, dạy chữ … cho nhân dân. Anh Y Vinh Niê, Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Chỉ tính năm 2010, ĐVTN Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia lao động giúp dân phát triển kinh tế hơn 1.800 ngày công, tiếp đó làm đường giao thông liên thôn, buôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi, chữa bệnh…”. Ông Huỳnh Văn Ngon (thôn Án, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) chia sẻ: “Gia đình tôi biết ơn mấy chú bộ đội biên phòng nhiều lắm. Nếu không có mấy chú giúp dựng lại cho căn nhà, thì không biết tính thế nào khi mùa mưa tới”. Bên cạnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, các cơ sở đoàn còn tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa, thể thao với các cơ quan, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn, tạo mối gắn kết tình quân dân.

Với những việc làm thiết thực, người lính “quân hàm xanh” đã giúp cho người dân vùng biên ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo cải thiện cuộc sống.

Tuấn Anh

Ý kiến bạn đọc