Multimedia Đọc Báo in

Phê duyệt Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hóa

16:17, 10/02/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 208/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ".

Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng ở từng vùng, miền, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được học tập thường xuyên.

Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet cho cán bộ
Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet cho cán bộ thư viện công cộng và Bưu điện văn hóa xã trong tỉnh Dak Lak (Ảnh: minh họa)

Theo đó đến năm 2020, phấn đấu 100% thư viện cấp tỉnh, 80% thư viện cấp huyện và 50% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch và truy nhập internet miễn phí. 80% thư viện cấp tỉnh, 60% thư viện cấp huyện và 40% thư viện cấp xã ở khu vực thành thị, đồng bằng; 60% thư viện cấp tỉnh, 40% thư viện cấp huyện, và 20% thư viện cấp xã vùng trung du, miền núi phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao động ở địa phương. Khuyến khích khách thăm quan là học sinh, sinh viên.

Đề án đặt ra nhiều giải pháp, trong đó có việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị các thư viện, bảo tàng; chú trọng phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển mạng lưới bảo tảng ngoài công lập...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27-1-2014.

Nguồn Chinhphu.vn
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.