Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường quản lý chất lượng và sử dụng phân bón hợp lý trong vụ Đông Xuân 2010 - 2011

11:06, 02/12/2010

Cục Trồng trọt vừa đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trong cả nước tính toán lại nhu cầu sử dụng phân bón trong phạm vi từng địa phương, bám sát diễn biến về khả năng cung cầu, giá phân bón các loại theo từng tháng, theo lịch thời vụ gieo trồng để có phương án ứng phó kịp thời nhằm đáp ứng đủ lượng phân bón và hạn chế mức thấp nhất việc nông dân bị sử dụng các loại phân bón giả, kém chất lượng trong vụ Đông Xuân 2010 - 2011.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân bón phân đúng cách đối với cây rau vụ đông xuân
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân bón phân đúng cách đối với cây rau vụ đông xuân

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho thấy, nhu cầu phân đạm urê cho vụ Đông Xuân 2010-2011 là khoảng 700 nghìn tấn. Hiện giá một số loại phân bón như Urê, DAP đang có chiều hướng tăng cao, cộng với nguồn cung hạn chế làm tăng chi phí sản xuất của người dân, dẫn tới việc tạo môi trường thuận lợi cho các loại phân bón giả kém chất lượng đưa ra thị trường. Vì vậy, các địa phương cần khuyến khích và hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón hợp lý; áp dụng các biện pháp tăng hiệu suất sử dụng phân bón, tránh lãng phí và giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: dùng các loại phân bón NEB-26, phân đạm có chứa Agrotain… Đồng thời, hướng dẫn nông dân tăng cường sử dụng các nguồn phân bón hữu cơ tại địa phương, áp dụng chương trình “ba giảm, ba tăng”, giảm thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm nước tưới… Cục Trồng trọt cũng đề nghị các tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng phân bón trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh các loại phân bón kém chất lượng, phân bón giả, nhái các sản phẩm có uy tín; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về điều kiện sản xuất, nhập khẩu, phân phối vi phạm về chất lượng phân bón.

T.N (nguồn agroviet.gov.vn)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.