Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Phấn đấu giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

16:48, 12/10/2016
UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020.
 
Theo đó, với mục tiêu giảm bình quân 2-3%/năm số cặp tảo hôn và 3-5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, thành phố đã đề ra 5 giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. 
 

Vấn nạn kết hôn sớm khiến nhiều gia đình ở buôn Mông (xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar) đông con và rơi vào cảnh đói nghèo. Ảnh minh họa.

Đó là: biên soạn các tài liệu tuyên truyền; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tăng cường hoạt động tư vấn, triển khai nhân rộng các mô hình, bài học kinh nghiệm, cách làm hay để ngăn chặn vấn nạn này; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.