Multimedia Đọc Báo in

Vượt khó trên mảnh đất cằn

09:50, 16/03/2011

Năm 1996, gia đình anh Đàm Văn Khoa từ Lạng Sơn vào lập nghiệp tại thôn Cao Bằng, xã Dak Phơi (huyện Lak) với hành trang gần như không có gì. Vợ chồng anh vừa làm thuê cuốc mướn vừa khai khẩn đất hoang để trồng bắp, mì, vất vả lắm mới dựng tạm được căn nhà trú mưa, nắng.

Anh Đàm Văn Khoa chăm sóc vườn cà phê của gia đình.
Anh Đàm Văn Khoa chăm sóc vườn cà phê của gia đình.
Anh Khoa cho biết, đặc điểm của địa bàn gia đình anh đang cư trú là đất cát pha, rút nước rất nhanh, cộng với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt; ban đầu, do chưa biết vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất còn thấp. Năm 2005, được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 5 triệu đồng, anh trồng thêm cà phê, điều và lúa cao sản. Nhờ tích cực học hỏi và áp dụng kinh nghiệm canh tác của những hộ làm kinh tế giỏi trong huyện, đọc sách báo, tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do địa phương tổ chức nên năng suất, sản lượng cà phê của anh tăng lên đáng kể: từ 1,3 tấn nhân/ha, nay lên 3 tấn nhân/ha. Không những thế, từ 2 ha cà phê nhà mình anh Khoa còn trồng xen hơn 100 cây điều để tăng thêm thu nhập, giữ bóng mát, hạn chế thất thoát nước và giữ ẩm cho cây cà phê, cùng với gần 2 sào lúa cao sản luôn cho năng suất cao, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình. Để có đủ nước tưới, từ các công trình thủy lợi của địa phương, anh Khoa đầu tư mua ống nhựa về dẫn nước tưới thường xuyên đầy đủ cho cây trồng. Bên cạnh đó, tận dụng nguồn rau xanh, thực phẩm thừa trong gia đình, anh Khoa nuôi thêm gà, ngan; mua men vi sinh về ủ phân gia cầm, vỏ cà phê để bón cho cây trồng rất hiệu quả. Biết áp dụng tốt những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, khắc phục những khó khăn do điều kiện tự nhiên tạo ra nên cây trồng của anh luôn cho năng suất cao, mỗi năm thu nhập khoảng 130 triệu đồng. Nhờ vậy, anh đã trả hết nợ ngân hàng và xây dựng nhà cửa tươm tất, mua sắm đầy đủ vật dụng gia đình, các con anh được học hành đầy đủ. Không chỉ làm giàu cho mình, anh Khoa còn thường xuyên giúp đỡ các hộ khác trong thôn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, cùng bà con đào thêm kênh rạch dẫn nước từ kênh chính vào tận các rẫy xa, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng của nhiều hộ dân trong thôn tăng thêm năng suất.

 

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc