Multimedia Đọc Báo in

Người cán bộ truyền thanh tận tụy với công việc

15:13, 17/03/2012

Sau khi học hết lớp 12, vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên anh Mai Văn Hùng, thôn 10, xã Hòa Lễ (Krông Bông) không có điều kiện thi lên đại học. Với suy nghĩ, dù ở đâu với bất cứ công việc gì thì mình cũng có thể đóng góp cho xã hội, anh đã tham gia công tác Đoàn ở thôn Đông Lễ với cương vị Bí thư Chi đoàn từ năm 1991. Đến năm 2005, anh Hùng được bà con tín nhiệm làm Phó Trưởng thôn 10, xã Hòa Lễ. Đầu năm 2006, phát hiện anh là một người có năng khiếu về phát thanh và biên tập chương trình nên UBND xã Hòa Lễ đã tuyển dụng anh đảm nhiệm quản lí Trạm Truyền thanh của xã.

Khi mới nhận công tác, anh Hùng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Mặc dù Trạm Truyền thanh xã Hòa Lễ được trang bị hệ thống truyền thanh FM với 15 bộ thu trên địa bàn 12 thôn tương đối hiện đại nhưng vì chưa quen nghe loa phóng thanh nên nhiều người dân phản đối, thậm chí có người ném đá phá hỏng loa, cũng có người đòi đánh vì họ bảo tiếng loa làm mất giấc ngủ ngon buổi sáng. Nhưng dần dần, những bản tin thời sự nóng hổi, gương sáng đời thường, kinh nghiệm sản xuất… đã làm cho mọi người thấy được giá trị của  những buổi phát thanh công cộng. Từ đó, cứ đúng 5 giờ sáng, trên địa bàn xã Hòa Lễ lại vang lên chương trình phát thanh trong xã và tiếp sóng của các chương trình Đài Phát thanh các cấp, nó đã trở thành món ăn tinh thần cho mọi người. Không chỉ mở đài đúng giờ để người dân nghe được các chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, đài tỉnh và huyện, anh Hùng còn tự mình viết tin, bài phản ánh các hoạt động của xã. Những thông báo hoặc các bài viết trên các tờ báo chính thống đều được anh sưu tầm để đọc cho thính giả nghe để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; phổ biến kiến thức về sản xuất nông nghiệp, biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe, gương người tốt việc tốt. Dù mỗi tháng chỉ nhận được khoản phụ cấp ít ỏi 680.000 đồng nhưng anh Hùng làm việc rất nhiệt tình, không nề hà, các buổi tiếp âm phát thanh của đài được anh  thực hiện đều đặn từng ngày, kể cả ngày chủ nhật, lễ, tết. Mỗi lần mở đài lên, anh Hùng lại lấy xe máy đi kiểm tra những cụm loa công cộng có chiếc nào bị rè tiếng hay hư hỏng gì không. Vào thời điểm trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, anh còn xin phép phát thanh tăng cường cả vào buổi trưa để tuyên truyền Luật Bầu cử cho bà con nắm rõ. Chỉ tính riêng trong năm 2011, Trạm Truyền thanh xã Hòa Lễ đã tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam được 988 giờ, đài PT- TH tỉnh 78 giờ và Đài PT- TH huyện 130 giờ. Mỗi chương trình phát thanh của đài tiếp sóng của Đài PT-TH huyện đều có những nội dung rất đa dạng, phong phú, giới thiệu những tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, kinh nghiệm sản xuất hay, mô hình kinh tế cho thu nhập cao, gương điển hình trong lao động sản xuất, trong giáo dục, huy động sức mạnh đoàn kết tập thể tham gia các hoạt động xã hội như: Làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, vệ sinh môi trường nông thôn… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một đề tài không thể thiếu trong nội dung tuyên truyền của Trạm Truyền thanh xã. Anh Hùng bộc bạch: “Để làm tốt được công việc này, ngoài nỗ lực bản thân tôi thì còn có sự quan tâm của lãnh đạo xã và Trạm PT- TH huyện. Bởi xác định được tầm quan trọng của Đài phát thanh nên xã đã hỗ trợ tối đa kinh phí để sửa chữa, bảo dưỡng khi cần đến. Đặc biệt, mới đây Đài PT- TH huyện đã cấp mới cho xã một máy phát có công suất 100W và một số loa phóng chất lượng tốt, sử dụng rất bảo đảm. Nhờ thế, trạm truyền thanh xã Hòa Lễ liên tục duy trì đều đặn, chính xác lịch tiếp và phát sóng chương trình”. Anh Hùng cũng cho biết thêm là sắp tới sẽ đề xuất với cấp trên tạo điều kiện xây dựng một chương trình bản tin trong tuần của địa phương.

Có thể nói, với gần 10 năm làm công tác quản lí Trạm truyền thanh của xã Hòa Lễ, anh Mai Văn Hùng đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Anh đã được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa xã năm 2011. 

Trung Thu


Ý kiến bạn đọc