Multimedia Đọc Báo in

Tháng 3: Trung bình mỗi ngày có 3 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông

09:54, 22/03/2013

3 tháng đầu năm 2013, số vụ TNGT xảy ra trong mỗi tháng đều tăng cao so với tháng cùng kỳ năm 2012, điều này đang gióng lên hồi chuông đáng báo động đối với mục tiêu kiềm chế và làm giảm TNGT trong Năm An toàn giao thông 2013.

Trong tháng 3, mặc dù lực lượng CSGT trên toàn tỉnh cùng các lực lượng chức năng khác đã nỗ lực, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ TNGT xảy ra, nhưng tình hình trật tự ATGT vẫn có những diễn biến phức tạp. Tuy số người chết, số người bị thương có giảm so với tháng 2-2013 nhưng so với cùng kỳ năm 2012, TNGT nghiêm trọng vẫn tăng cao trên cả 3 tiêu chí. Như vậy, trong 3 tháng đầu năm số vụ TNGT xảy ra trong mỗi tháng đều tăng cao so với tháng cùng kỳ năm 2012, điều này đang gióng lên hồi chuông đáng báo động đối với mục tiêu kiềm chế và làm giảm TNGT trong Năm An toàn giao thông 2013.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh, trong tháng, TNGT nghiêm trọng xảy ra 27 vụ, làm chết 26 người, bị thương 10 người; so với cùng kỳ năm 2012, tăng 14 vụ, 13 người chết, 3 người bị thương; so với tháng 2-2013, bằng số vụ, giảm 5 người chết, giảm 9 người bị thương. Tai nạn xảy ra trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn của 12/15 huyện, thị xã, thành phố do người tham gia giao thông ở nhiều độ tuổi gây ra. Nhiều nhất là địa bàn huyện Krông Pak xảy ra đến 6 vụ, làm 6 người chết, 4 người bị thương; tiếp theo là địa bàn huyện Ea Kar xảy ra 5 vụ; TP. Buôn Ma Thuột xảy ra 4 vụ. Đáng chú ý, tai nạn xảy ra trên các tuyến đường giao thông nông thôn do các đối tượng thanh thiếu niên gây ra vào ban đêm vẫn chiếm tỷ lệ cao. Ngoài 3 vụ TNGT đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ thì 100% số vụ còn lại có nguyên nhân trực tiếp thuộc về ý thức chủ quan của người tham gia giao thông như: đi không đúng phần đường, làn đường (10 vụ), không chú ý quan sát (5 vụ), vượt xe sai quy định 4 vụ, không nhường đường và chuyển hướng không bảo đảm an toàn – mỗi nguyên nhân gây ra 2 vụ, do người đi bộ gây ra 1 vụ. Ngoài ra, va chạm giao thông xảy ra 21 vụ, làm bị thương 31 người; giảm 31 vụ, 51 người bị thương so với tháng 2-2013.

Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt đối với các đối tượng, hành vi vi phạm, tập trung vào các thời điểm, tuyến đường thường xảy ra tai nạn. Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản 11.357 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.744 phương tiện các loại, xử phạt 9.890 trường hợp vi phạm; tước Giấy phép lái xe 670 trường hợp, cảnh cáo 59 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 4,2 tỷ đồng. Thông báo về nơi cư trú 493 trường hợp vi phạm về TT ATGT theo Thông tư 38/TT-BCA.

Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân còn thiếu ý thức khi tham gia giao thông, thể hiện ở số lượt trường hợp vi phạm các hành vi như: chạy quá tốc độ quy định (2.532 trường hợp), uống rượu, bia quá nồng độ quy định (194 trường hợp), đi không đúng phần đường, làn đường (201 trường hợp)… Ngoài ra, còn một số hành vi vi phạm khác rất đáng lên án như: không đội mũ bảo hiểm (1.647 trường hợp), xe khách chở quá số người quy định (256 trường hợp), xe ôtô chở quá tải (362 trường hợp).

Thúy Hằng - Huy Ánh


Ý kiến bạn đọc