Multimedia Đọc Báo in

Nỗ lực ổn định trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết

11:17, 10/02/2017

Mặc dù đã qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng những ngày này mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất cao. Vì vậy, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) luôn được ngành chức năng triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn…

Chủ động, tích cực

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) cao. Vì vậy, ngay từ trung tuần tháng 12-2016,  Ban ATGT tỉnh và Sở Giao thông vận tải đã ban hành các kế hoạch nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội đầu Xuân 2017 được an toàn và thuận lợi. Theo đó, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe bố trí đầy đủ phương tiện và lái xe trên các tuyến đường dài, bảo đảm thời gian làm việc của lái xe theo quy định. Đặc biệt, tăng cường quản lý hoạt động của xe giường nằm và xe khách chạy đêm, theo dõi, nhắc nhở lái xe qua thiết bị giám sát hành trình. Đối với các phương tiện phải bảo đảm an toàn, còn niên hạn sử dụng, có phương án tổ chức vận tải hợp lý trên cơ sở quay vòng, tăng chuyến trong thời gian phục vụ Tết. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp tăng cường kiểm tra, sửa chữa các điểm hư hỏng trên các tuyến đường được giao quản lý (Quốc lộ 27, 29, 14C và các tỉnh lộ), bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo, sơn vạch kẻ đường…

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra xe khách tuyến Đắk Lắk - TP. Hồ Chí Minh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Lực lượng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra xe khách tuyến Đắk Lắk - TP. Hồ Chí Minh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Công an tỉnh cũng triển khai đợt cao điểm bảo đảm TTATGT - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội đầu Xuân năm 2017. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; đồng thời, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, tập trung trên các tuyến Quốc lộ 14, 26, 27, 29 và các tuyến tỉnh lộ. Trong 7 ngày nghỉ Tết từ ngày 26-1 đến 1-2 (ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch), lực lượng chức năng đã tuần tra, kiểm soát và phát hiện, lập biên bản 1.408 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (GTĐB), tạm giữ 378 phương tiện...

TTATGT diễn biến khó lường!          

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tình hình TTATGT trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, TNGT tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ TNGT đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 32 người, hư hỏng 41 phương tiện giao thông các loại. So với cùng kỳ năm 2016, TNGT tăng 7 vụ (41,18%), tăng 2 người chết (16,67%), tăng 10 người bị thương (45,45%). Trong đó, TNGT từ nghiêm trọng trở lên xảy ra 13 vụ, làm chết 14 người, bị thương 10 người.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông.
Lực lượng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông.

Ông Bùi Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: “TNGT trong dịp Tết Nguyên đán chủ yếu xảy ra ở khu vực nông thôn với 11 vụ, làm chết 9 người, bị thương 15 người; khu vực nội thị xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, bị thương 3 người. Nhiều nhất là trên địa bàn huyện Cư M’gar xảy ra 5 vụ, làm 4 người chết; hai huyện Ea H’leo và Krông Pắc mỗi địa bàn 3 vụ, làm chết 2 người... Nguyên nhân là do Cảnh sát giao thông không đủ lực lượng để quán xuyến hết tại các tuyến đường địa phương nên người dân nơi đây “vô tư” vi phạm; ý thức tuân thủ Luật GTĐB của một bộ phận người dân, nhất là thanh - thiếu niên còn kém; nhiều trường hợp du Xuân, chúc Tết, điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, bất chấp nguy cơ xảy ra TNGT...”.

Để đạt được mục tiêu năm giảm TNGT từ 5-10% so với năm 2016, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản về bảo đảm TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”… Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng cần chấp hành nghiêm các quy định Luật GTĐB để hạn chế tối đa các vụ TNGT xảy ra do nguyên nhân chủ quan...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia