Multimedia Đọc Báo in

Cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2017

19:04, 19/10/2017

Công an tỉnh vừa có Kế hoạch về đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội phục vụ Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2017.

f
Ảnh minh họa.

Theo đó, trong thời gian thực hiện cao điểm (từ 16-10 đến 11-11), nhất là những ngày diễn ra Hội nghị cấp cao APEC (từ ngày 5 đến 11-11-2017), lực lượng công an các địa phương tổ chức kiểm tra chặt chẽ phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ của tỉnh như: 14, 26, 27, 29 và những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; hoạt động vận chuyển khách, hàng hóa, điểm vui chơi, giải trí trên một số tuyến đường thủy nội địa; bảo đảm trực chiến 50% quân số, ứng trực 50% quân số để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh.

Ngoài công tác tuyên truyền, các đơn vị công an sẽ tăng cường tuần tra nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng công tác phòng ngừa đua xe trái phép…

Hoàng Tuyết
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.