Multimedia Đọc Báo in

Hơn 18 năm tù cho những kẻ buôn bán, tàng trữ “cái chết trắng”

18:02, 09/07/2013

Ngày 9-7, tại xã Hòa Thuận, Tòa án Nhân dân TP. Buôn Ma Thuột đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án xét xử các đối tượng: Nguyễn Thị Tùy Phương (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột), Hoàng Đình Hải (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) và Đào Ngọc Tám (SN 1976, hộ khẩu thường trú tại buôn Mùi 3, xã Cư Né, huyện Krông Buk) về tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, mặc dù đang có 2 tiền án (bị Tòa án Nhân dân TP. Buôn Ma Thuột và huyện Krông Pak xử phạt tổng cộng 9 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng được cho hoãn thi hành án để điều trị bệnh HIV/AIDS), song “ngựa quen đường cũ”, ngày 25-2-2013, Nguyễn Thị Tùy Phương đến khu vực chợ Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar) mua của một đối tượng tên Quang (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) 1 gói heroin và 1 gói Methamphelamine với số tiền 27 triệu đồng (trong đó Phương trả trước 13 triệu đồng, số còn lại thỏa thuận sẽ trả sau) và đem về cất giấu tại nhà; phân chia thành 5 gói nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm lời. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, vào lúc 23 giờ ngày 26-2-2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Tùy Phương, thu giữ 7,2423g heroin và 8,2063 g Methamphelamine.
Riêng 2 đối tượng Hoàng Đình Hải và Đào Ngọc Tám vốn là những con nghiện, ngày 26-2-2013 khi cả 2 đi đến xã Hòa Thuận để mua 0, 9640g heroin của Nguyễn Thị Tùy Phương thì bị bắt quả tang.

Các đối tượng Hải, Phương, Tám (từ trái qua) tại phiên tòa xét xử.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Tùy Phương mức án 12 năm tù, tổng cộng mức án phải chấp hành là 21 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Hoàng Đình Hải 4 năm tù giam và Đào Ngọc Tám 2 năm 6 tháng tù giam.


 Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc