Multimedia Đọc Báo in

8 năm tù cho đối tượng vô cớ chém người

21:18, 26/11/2019
Chiều 26-11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Quân (SN 2002, trú thôn 1A, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin) 8 năm tù về tội Giết người.
 
Theo cáo trạng, tối 13-1-2019, Quân rủ một số người bạn nhậu tại một quán vỉa hè trên đường Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột). Lúc này, một thanh niên không rõ lai lịch chạy xe qua nẹt pô rồi nhìn vào chỗ Quân đang ngồi. Do đó, giữa nhóm Quân và người thanh niên này đã xảy ra mâu thuẫn.
 
Thanh niên này nói với nhóm của Quân: “tụi mày ngon ngồi đó đợi tao” rồi chạy xe về hướng phường Khánh Xuân. Sợ người này gọi thêm người đến đánh nên một người trong nhóm Quân về nhà mang ra 2 con dao rựa. 
 
Lê Thanh Quân trước vành móng ngựa
Lê Thanh Quân trước vành móng ngựa
Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi mọi người ra về thì Quân mượn một con dao rựa tiếp tục ngồi nhậu. Một lúc sau, Quân phát hiện Hồ Duy Tín (SN 1995, trú huyện Krông Ana) cùng bạn gái vào quán ăn đối diện chỗ Quân đang ngồi.
 
Cho rằng Tín là người thanh niên đã gây sự với nhóm của mình lúc nãy, Quân cầm con dao rựa đến chém một nhát vào đầu Tín làm vỡ chiếc mũ bảo hiểm, gây thương tích. Quân tiếp tục chém thêm một nhát nữa nhưng Tín đã dùng tay đỡ được và bỏ chạy. 
 
Thấy vậy, người dân xung quanh đã đến can ngăn và đưa Tín đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, Tín bị thương tích 15%.
Tiến Thịnh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.