Multimedia Đọc Báo in

Trộm bò từ Khánh Hòa lên Đắk Lắk bán

15:11, 28/07/2020

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27-7, trong lúc tuần tra trên đường Võ Thị Sáu, TP. Buôn Ma Thuột(đoạn gần Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh), tổ công tác của Công an phường Tân Lập phát hiện một người đàn ông đang chăn giữ hai con bò có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dò hỏi.

Mặc dù người này khẳng định đang chăn bò nhà mình, nhưng xét thấy có nhiều biểu hiện bất minh nên Công an phường Tân Lập đã mời về trụ sở làm việc. Tại đây, qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Phan Văn Vũ (SN 1994, trú tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), còn hai con bò này do Vũ trộm cắp mà có.

sd 
Đối tượng Phan Văn Vũ bị bắt giữ

Trước đó, đêm 26-7, Vũ đã bàn bạc với người anh họ là Lê Minh Tuấn (SN 1988, trú cùng xã) đột nhập vào khu vực trang trại chăn nuôi của anh Bùi Ngọc Hà (SN 1992, ở cùng xã) dắt trộm hai con bò (trị giá khoảng 40 triệu đồng). Sau đó, Tuấn quay về nhà còn Vũ thuê một xe ô tô tải chở hai con bò này lên TP. Buôn Ma Thuột để tiêu thụ. Khi Vũ đang tìm mối để bán bò thì bị Công an phường Tân Lập phát hiện bắt giữ.

Hiện, Công an phường Tân Lập đã bàn giao đối tượng Phan Văn Vũ cùng tang vật là hai con bò cho Công an thị xã Ninh Hòa để xử lý theo thẩm quyền.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.