Multimedia Đọc Báo in

Đi tù vì chém người trọng thương

17:37, 28/09/2020

Tại TP. Buôn Ma Thuột, TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đông (SN 1991, trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) 16 năm tù và Nguyễn Thanh Quang (SN 1999, trú cùng xã) 12 năm tù, cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 16-8-2019, Quang và Nguyễn Xuân Nam (SN 1995, trú cùng xã) đến quán cắt tóc Linh Linh (địa chỉ thôn 4, xã Khuê Ngọc Điền) để cạo mặt, gội đầu. Sau đó, cả hai cùng ăn nhậu với một số người khác ở trước sân của quán cắt tóc, trong đó có Trần Văn Tỵ (SN 1988, trú cùng xã).

sd
Hai bị cáo tại tòa phúc thẩm

Trong lúc đang uống bia thì giữa Nam và một số người trong bàn nhậu xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thấy Nam bị đánh, Quang liền điều khiển xe máy chạy về nhà Nguyễn Xuân Đông (là anh trai của Nam) kể lại sự việc. Sau đó, Quang vào nhà lấy một con dao đưa cho Đông rồi cả hai đến chỗ nhậu.

Khi thấy Nam đang bị Trần Văn Tỵ vật ngã xuống đất, Đông cầm dao chạy đến chém một nhát vào đầu Tỵ khiến nạn nhân bị dập não, xuất huyết vùng thái dương đỉnh phải, khuyết sọ đỉnh phải, tỷ lệ thương tật 67%.

Ngày 10-7-2020, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đông 17 năm tù và Nguyễn Thanh Quang 13 năm tù, cùng về tội giết người. Sau đó, Đông và Quang đều có đơn kháng cáo.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.