Multimedia Đọc Báo in

Những điều căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm tỉnh Dak Lak năm 1978

08:50, 12/10/2013

Ngày 8-3-1978, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có một chuyến thăm quân và dân tỉnh Dak Lak. Trong chuyến đi này, Đại tướng  đã dành  nhiều thời gian đến thăm các buôn làng của đồng bào dân tộc, các công trường, nông trường, đơn vị quân đội, huyện Krông Pak và Đoàn 333 ở Tây Nguyên.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đồng chí Trần Kiên,  Bí thư Tỉnh ủy Dak Lak cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sân bay Buôn Ma Thuột năm 1978

Trong chuyến đi thăm quân và dân tỉnh Dak Lak, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhấn mạnh vị trí quan trọng của tỉnh Dak Lak nói riêng và Tây Nguyên nói chung  và  việc xây dựng Tây Nguyên là một trung tâm về kinh tế, chính trị và quốc phòng. Về kinh tế, Tây Nguyên là nơi có điều kiện xây dựng và khai thác để xuất khẩu, cần phải đẩy mạnh nhịp độ xây dựng của Tây Nguyên lên nhanh hơn. Đại tướng đã vui mừng và đánh giá cao những thành quả của quân và dân tỉnh Dak Lak trong việc tích cực khai hoang, xây dựng đồng ruộng, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc tại chỗ và đồng bào các tỉnh đến xây dựng kinh tế mới, nâng cao từng bước đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lực lượng vũ trang tỉnh Dak Lak và chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh Dak Lak năm 1978
Đại tướng  thăm lực lượng vũ trang tỉnh Dak Lak và chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh Dak Lak 

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu giải phóng, với tầm nhìn của mình Đại tướng đã căn dặn rất nhiều điều cho quân và dân tỉnh Dak Lak. Đại tướng quan tâm rất nhiều đến vấn đề nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào trong sản xuất, bảo vệ rừng, phát triển khoa học kỹ thuật. Trong phát triển sản xuất phải nghiên cứu xác định trồng cây gì, nuôi con gì là hợp lý và có lợi nhất. Phải tính toán lâu dài nhằm giữ và bổ sung nguồn nước, độ ẩm, độ phì nhiêu của đất đai. Khai hoang, khai thác rừng phải đi đôi với trồng cây, không để cho đất bị xói mòn, cằn cỗi. Coi cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, đặc biệt tỉnh Dak Lak cần chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật…

Đại tướng thăm cán bộ và chiến sĩ Sư đoàn 333
thăm cán bộ và chiến sĩ Sư đoàn 333

Đối với các đơn vị quân đội, Đại tướng cũng không quên nhắc nhở quân đội phải nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kỷ luật nghiêm minh và xây dựng làm kinh tế. Quân đội phải làm tốt công tác dân vận, giữ quan hệ thật tốt, thật gắn bó với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng về quy hoạch cũng như kế hoạch sản xuất, lao động, trong lao động phải sáng tạo, có kỹ thuật và năng suất cao…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm cánh đồng lúa nước Ea Wăng, huyện Krông Pak năm 1978
Thăm cánh đồng lúa nước Ea Kuăng, huyện Krông Pak.

Chuyến đi đã để lại những hồi ức không bao giờ quên đối với những người đã vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(Bài viết được dựa trên những tài liệu, bài báo về chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Dak Lak năm 1978. Hình ảnh được chụp lại từ tư liệu của Bảo tàng tỉnh Dak Lak, tác giả: Phạm Huỳnh).

Hoàng Gia (Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc