Multimedia Đọc Báo in

Nghĩa tình người lính Trường Sơn

08:38, 29/05/2018

Phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng, các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình. 

Được thành lập năm 2013 với mục tiêu tập hợp các hội viên cùng đoàn kết, động viên, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn; góp phần xây dựng địa phương, bảo vệ Tổ quốc, đến nay Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh đã có hơn 800 hội viên. Hội đã nỗ lực vận động hội viên, tranh thủ mọi nguồn tài trợ từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. 

Trở về với cuộc sống đời thường, hai vợ chồng ông Phạm Văn Đây và bà Nguyễn Thị Hạnh (cùng là chiến sĩ Trường Sơn, sinh sống tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar) phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, vất vả do cả hai sức khỏe giảm sút, lại bệnh tật, đau ốm thường xuyên. Nhiều năm cả gia đình sống trong căn nhà chật hẹp, hư hỏng nặng. Chia sẻ hoàn cảnh của đồng đội, Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh đã phối hợp cùng Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở. Bà Hạnh chia sẻ, đã gần ba năm sống trong ngôi nhà mới, nhưng niềm vui vẫn luôn thường trực đối với cả gia đình, đặc biệt nghĩa tình của các đồng đội chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí.

Các cựu chiến binh đến viếng, tỏ lòng  tri ân  các liệt sỹ  đã anh dũng hy sinh  tại Bến vượt sông Sêrêpốk.
Các cựu chiến binh đến viếng, tỏ lòng tri ân các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại Bến vượt sông Sêrêpốk.

Nhiều chiến sĩ Trường Sơn năm xưa như ông Lý Văn Nhược (xã Ea Ô, huyện Ea Kar), bà Lê Thị Minh (xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin), ông Mai Văn Dịnh (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin)… cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, nhất là về nhà ở. Nhờ sự giúp sức tận tình của Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh, đến nay họ đã có được những ngôi nhà khang trang, chắc chắn.

Sát cánh cùng các đồng đội có hoàn cảnh kém may mắn, suốt nhiều năm qua, Hội đã phối hợp, vận động hỗ trợ tổng số tiền là 580 triệu đồng, giúp 14 gia đình hội viên xây dựng nhà ở. Cùng với đó, Hội còn thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà đồng đội khó khăn vào dịp lễ, Tết, lúc đau ốm; tặng 10 suất học bổng cho con hội viên học giỏi; cho hội viên vay hàng trăm triệu đồng từ quỹ hội không tính lãi, qua đó giúp 13 gia đình thoát nghèo bền vững.

Trung ương Hội trao cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc, tiêu biểu” tặng Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh.
Trung ương Hội trao cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc, tiêu biểu” tặng Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Để thêm gắn kết tình đồng chí, đồng đội, Hội thường xuyên phối hợp tổ chức giao lưu, tặng quà các đơn vị tỉnh bạn đến từ mọi miền Tổ quốc; về thăm chiến trường xưa tại Bến vượt sông Sêrêpốk, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27-7, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12…

Phát huy truyền thống hào hùng của người lính Trường Sơn, Hội còn tích cực đóng góp kinh phí, phối hợp xây dựng Bia di tích Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tại Bến vượt sông Sêrêpốk với tổng số tiền 52 triệu đồng. Di tích được hoàn thành vào ngày 27-7-2017 không chỉ nhắc nhớ lại một thời hoa lửa của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 470 (Đoàn 559) năm nào, mà còn là dịp để các cựu chiến binh tỏ lòng tri ân 57 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại khu vực vượt sông Sêrêpốk khi làm nhiệm vụ phục vụ chiến trường miền Nam.

Đại tá Lê Xuân Bá, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn  - đường Hồ Chí Minh tỉnh cho biết, bằng tình cảm, trách nhiệm với các đồng đội còn nghèo khó, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội sẽ tiếp tục vận động, phối hợp với các cá nhân, tập thể xây dựng mới khoảng 5 nhà ở tặng hội viên, hỗ trợ hội viên vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất, qua đó giúp đỡ ít nhất 2 – 3 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.