Multimedia Đọc Báo in

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII tiếp xúc cử tri tại các huyện Buôn Đôn, Cư Kuin và Ea H’leo

08:41, 13/05/2011

Ngày 12-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại các huyện Buôn Đôn, Cư Kuin và Ea H’leo.

* Sau khi  nghe  giới thiệu tóm tắt tiểu sử và dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri huyện Buôn Đôn đã bày tỏ mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử trở thành ĐBQH sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, tăng cường hơn nữa việc gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân và phản ánh với QH, Chính phủ, các cơ quan chức năng những vấn đề còn tồn tại như: một số văn bản hướng dẫn quy phạm pháp luật còn chậm, gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện ở cơ sở; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để phát huy hết tiềm năng du lịch và có kế hoạch khắc phục sai số trong qúa trình thi công các công trình thủy điện trên sông Sêrêpôk tránh làm ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch ở địa phương; giải quyết sớm việc thành lập thị trấn Buôn Đôn; có chính sách tăng trợ cấp và giải quyết chế độ ưu đãi cho cán bộ thôn, buôn…

Cử tri xã Ea Wer trình bày kiến nghị với ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: Đ.L
Thay mặt các ứng cử viên, bà Tòng Thị Phóng đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Buôn Đôn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, anh ninh chính trị, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của người dân địa phương. Đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến kiến nghị cũng như nguyện vọng chính đáng của cử tri để đề đạt với QH, Chính phủ và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết kịp thời.

Các ứng cử viên ĐBQH, đơn vị bầu cử số 1 thăm và tặng qùa gia đình cụ Hà Thị Luyện (thôn 7, xã Tân Hòa), vợ liệt sỹ Trần Quang Thiết. Ảnh: Đ.L

Nhân dịp này, các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 đã đến thăm và tặng qùa 5 gia đình chính sách, mẹ, vợ liệt sỹ đang sinh sống trên địa bàn (mỗi suất qùa trị giá 1 triệu đồng). 

* Tại điểm tiếp xúc cử tri giữa ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII ở đơn vị bầu cử số 2 với cử tri 2 xã Dray B’hăng và Ea Hu (huyện Cư Kuin), các ứng cử viên đã lần lượt giới thiệu tiểu sử tóm tắt và trình bày dự kiến chương trình hành động của mình và hứa nếu trúng cử sẽ làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, tham gia cùng QH, Chính phủ, các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, của tỉnh.

Đông đảo cử tri huyện Cư Kuin tham gia tiếp xúc với những người ứng cử ĐBQH khóa XIII. Ảnh: T.Hùng

Đa số cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và hy vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực sự phản ánh được những vấn đề cử tri quan tâm trên diễn đàn QH, đó là: cần đẩy mạnh việc đưa tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, tạo thu nhập ổn định; giảm bớt các thủ tục trong giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân; có biện pháp hiệu qủa hơn trong công tác đào tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường; các công trình thủy lợi chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân; hệ thống đường giao thông nông thôn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông…

Cử tri huyện Cư Kuin đề đạt nguyện vọng với ứng cử viên. Ảnh: T.H

Thay mặt các ứng cử viên ở đơn vị bầu cử số 2, đồng chí Niê Thuật đã tiếp thu những ý kiến mà người dân đóng góp và hứa nếu trúng cử, các ĐBQH  sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cử tri đang tìm hiểu thông tin của những người ứng cử ĐBQH khóa XIII (đơn vị bầu cử số 2). Ảnh: T.H

* Tại đơn vị bầu cử số 3, qua nghe và tìm hiểu về tiểu sử tóm tắt, dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri 2 xã Ea Khal và Cư Amung (huyện Ea H’leo) nhận thấy các ứng cử viên đều có trình độ, năng lực, đạo đức, xưng đáng là người đại biểu của nhân dân. Thông qua chương trình tiếp xúc, cử tri huyện Ea H’leo đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng với các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ mong muốn những người trúng cử ĐBQH khoá XIII sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân như: cần đưa ra những giải pháp hiệu qủa hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiềm chế lạm phát;  giải quyết kịp thời và đầy đủ chế độ chính sách cho những người có công với cách mạnh; tăng cường các chương trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn để khoảng cách giữa thành thị và nông thôn không qúa chênh lệch...

Ứng cử viên ĐBQH khóa XIII Cao Đức Phát trả lời ý kiến của cử tri huyện Ea H’leo. Ảnh: T.A

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Cao Đức Phát trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, đề xuất chính đáng của cử tri để trình QH, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Kim Oanh - Đỗ Lan - Thế Hùng - Tuấn Anh


Ý kiến bạn đọc