Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức gần 150 nghi lễ, ngày hội truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ

21:32, 11/04/2019
Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 70 lễ hội truyền thống của dân tộc Êđê, M’nông thuộc hệ thống nghi lễ - lễ hội vòng đời người và nghi lễ - lễ hội vòng cây lúa (nghi lễ - lễ hội nông nghiệp).
 
Từ năm 2016 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức gần 150 nghi thức, nghi lễ và ngày hội truyền thống của người dân tộc thiểu số tại chỗ, như: lễ cúng vào nhà mới, lễ cúng trưởng thành, đặt tên, thổi tai cho trẻ sơ sinh, cúng sức khỏe, lễ cưới truyền thống, kết nghĩa anh em, cúng cầu mưa, ăn cơm mới, rước hồn lúa, cúng sức khỏe cho voi…
 
Lễ cúng sức khỏe cho voi tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).
Lễ cúng sức khỏe cho voi tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).
 
Việc tổ chức các nghi thức, nghi lễ, lễ hội tuân thủ quy định của Nhà nước về tổ chức, quản lý lễ hội; bảo đảm điều kiện về không gian, thời gian, địa điểm, mang tính chất vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội và thu hút đông đảo đồng bào ở các buôn tham gia, tạo được không khí ngày hội của cộng đồng.
 
Tại các lễ hội, các giá trị văn hóa truyền thống như: cồng chiêng, sử thi, diễn tấu nhạc cụ, dân ca, dân vũ… được các nghệ nhân thể hiện sinh động, góp phần bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa dân tộc.
 
Lan Anh
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.