Multimedia Đọc Báo in

  6 tháng đầu năm Đắk Lắk đã đón hơn 543 nghìn lượt khách

15:37, 05/07/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết 6 tháng đầu năm 2019, Đắk Lắk đã đón hơn 543 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt 536 tỷ đồng.
 
Trong đó khách quốc tế tăng đáng kể với gần 50.000 lượt, đạt xấp xỉ 55% kế hoạch nhờ sự kiện Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 diễn ra vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Khách nội địa cũng tăng 14,35% so với cùng kỳ.
Thác Dray Nur thu hút đông đảo du khách với sản phẩm du lịch mạo hiểm
Thác Dray Nur thu hút đông đảo du khách với sản phẩm du lịch mạo hiểm
Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm sẽ thu hút khoảng 410.000 lượt khách, doanh thu đạt 514 tỷ đồng. Nếu đạt được con số này, ngành du lịch Đắk Lắk sẽ vượt kế hoạch 15% và duy trì mức tăng trưởng từ 18 – 22% trong giai đoạn 2016 – 2020. 
                                                                                         
                                                                                                                                                 Phương Đình

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.