Multimedia Đọc Báo in

Còn ít đơn vị làm du lịch phản hồi thông tin qua Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh

17:51, 06/01/2020
Đến nay, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh đã kết nối thông tin du lịch đến với hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Đắk Lắk, tuy nhiên vẫn còn rất ít đơn vị thực hiện việc phản hồi thông tin qua kênh thông tin, xúc tiến này. 
       
Theo Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT-DL), trong số 18 công ty du lịch lữ hành được kế nối thông tin thì chỉ có 3 đơn vị: Công ty TNHH Việt Nguyên, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ lữ hành BAZAN Xanh, Công ty TNHH Du lịch Dak Viet là có phản hồi thường xuyên. 
        
Khu
Khu du lịch cộng đồng Kô Tam (TP. Buôn Ma Thuột) luôn thu hút đông đảo du khách

Tương tự, trên tổng số 21 khu, điểm du lịch hiện đang hoạt động trên địa bàn, cũng chỉ có 7 đơn vị phản hồi thông tin, đó là Ban Quản lý di tích tỉnh; Bảo tàng Đắk Lắk; Khu du lịch Suối Ong; Khu du lịch sinh thái Đồi thông; Khu du lịch Akoea; Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương và Khu du lịch thác Dray Nur.    

Điểm...
Điểm du lịch vườn lan Troh Bư (huyện Buôn Đôn) là điểm đến được du khách yêu thích 

Việc thiếu phản hồi thông tin khiến công tác giám sát, quản lý nhà nước về hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn, đồng thời làm ảnh hưởng đến việc xúc tiến quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong nước và quốc tế theo hướng an toàn, minh bạch hơn trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

                                                                               
Phương Đình   
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.