Bản hùng ca mở đầu cho mùa Xuân toàn thắng
Nửa thế kỷ qua, giá trị của Chiến thắng Tây Nguyên vẫn và sẽ luôn trường tồn. Cùng nhìn lại chặng đường đã qua để đúc rút những kinh nghiệm, giá trị quý báu, đồng thời vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc hôm nay, mai sau…
♦ Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thi (quận Thanh Xuân, Hà Nội): Chiến thắng Tây Nguyên có ý nghĩa chiến lược vô cùng to lớn
![]() |
Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên có ý nghĩa chiến lược vô cùng to lớn, là bước ngoặt quyết định, tạo sự thay đổi căn bản về thế và lực cho ta, đồng thời đẩy quân địch vào trạng thái bị động, hoang mang, tan rã về chiến lược; tạo thời cơ để ta phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Từng là Trợ lý Tuyên huấn Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3, mặt trận Tây Nguyên), từng tham gia trực tiếp vào trận đánh then chốt ở Buôn Ma Thuột nói riêng và Chiến dịch Tây Nguyên nói chung nên với tôi Tây Nguyên như quê hương thứ hai của mình. Hằng năm, tôi vẫn cùng đồng đội về thăm vùng đất đặc biệt này để thắp nén hương tưởng nhớ những người đã mãi mãi nằm lại chiến trường; để ôn lại những năm tháng hào hùng, dũng cảm chiến đấu, dũng cảm dành trọn cả thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Từ trong hoang tàn sau chiến tranh, ngày nay, Buôn Ma Thuột đã vươn mình phát triển vượt bậc, trở thành một trong những thành phố xinh đẹp, đáng sống của cả nước.
♦ Đại tá Phạm Hồng Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk: Phát huy truyền thống quê hương 10/3 anh hùng
![]() |
Năm 1976, tôi từ quê hương Quảng Ngãi lên Đắk Lắk, tham gia chiến trường Tây Nguyên để thực hiện nhiệm vụ truy quét FULRO và bảo vệ biên giới Tây Nam trước sự xâm lược của quân Pol Pot, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Từ đó đến nay đã 49 năm, Buôn Ma Thuột trở thành quê hương, vùng đất thân thuộc, đầy tự hào mà tôi và gia đình gắn bó.
Còn nhớ, sau giải phóng, Buôn Ma Thuột chỉ là một thị xã nghèo, bị tàn phá nghiêm trọng bởi chiến tranh, dân số chỉ vỏn vẹn 121.115 nhân khẩu. Sau 50 năm giải phóng, Buôn Ma Thuột đã từng bước vươn mình mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân mọi miền Tổ quốc về lập nghiệp, dựng xây, phát triển trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Các dân tộc anh em đã phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý trung tâm vùng để dựng xây quê hương Buôn Ma Thuột ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.
Tin rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Trung ương, Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột nói riêng sẽ còn có nhiều thay đổi lớn, phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của vùng, biến tiềm năng thành tiềm lực, nguồn lực lớn.
♦ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Y Lê Pas Tơr: Tích cực lan tỏa tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Tây Nguyên
![]() |
Chiến thắng Tây Nguyên là một trong những chiến thắng oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong Chiến dịch Tây Nguyên, đặc biệt tại Buôn Ma Thuột, lực lượng thanh niên đóng vai trò quan trọng, trực tiếp tham gia chiến đấu, hậu cần, thông tin liên lạc, khẳng định tinh thần xung kích, tiên phong của thanh niên trong mọi nhiệm vụ cách mạng.
Để lan tỏa ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Tây Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành, triển khai các văn bản hướng dẫn, đề cương tuyên truyền về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Tây Nguyên đến đoàn viên, thanh thiếu niên; tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, tập trung đăng tải các infographic, pano, poster, nội dung tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và trang thông tin do tổ chức Đoàn - Hội quản lý; xây dựng và biên tập chương trình “Radio Thanh niên tháng 3” với các bài viết tuyên truyền về tinh thần đoàn kết, truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và những thành tựu to lớn đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk 50 năm qua. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo lan tỏa Cuộc thi trực tuyến “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk”; 500 bạn đoàn viên, thanh niên tham gia lễ phát động cuộc thi và đã trao giải cho 10 bạn có thành tích xuất sắc nhất.
Chào mừng 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, trong Tháng Thanh niên năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai các hoạt động, công trình, phần việc thiết thực như: thực hiện 200 công trình, phần việc thanh niên các cấp; thành lập 195 đội hình “Bình dân học vụ số” tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho 10.000 người dân; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 30 nhà tạm, nhà dột nát; triển khai 388 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; giới thiệu 1.240 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…
Quỳnh Anh – Nguyễn Xuân (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc