Lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (giai đoạn 2023 - 2025) (gọi tắt là Giải thưởng) đã được các nhà báo, văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng.
Lễ trao Giải thưởng đã được tổ chức vào ngày 15/5 vừa qua. Mỗi tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả ở từng lĩnh vực không chỉ thể hiện tâm huyết, sự dấn thân mà còn góp phần nhân lên niềm tin và lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. |
Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong việc triển khai và quan tâm, tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm tham dự Giải thưởng.
Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh cho biết, Hội VHNT tỉnh hiện có 11 chi hội với gần 250 hội viên. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội VHNT tỉnh đã xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trên cơ sở đó, Hội đã tổ chức các đợt đi thực tế sáng tác, chương trình, hoạt động phù hợp với từng lĩnh vực; đồng thời phân tích, định hướng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là những tác phẩm về Bác mà còn thể hiện được tình yêu đối với quê hương, đất nước, bản sắc văn hóa các dân tộc...
Thông qua các chuyến đi thực tế, Hội định hướng phát triển cả về đề tài chiến tranh cách mạng, lịch sử, đời sống văn hóa ở vùng sâu, vùng xa trong các tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh…
Bên cạnh đó, Hội cũng nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tổ chức các chuyến đi thực tế và có giải thưởng riêng cho đề tài này. Nhiều tác phẩm của văn nghệ sĩ thuộc các thể loại: âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu - điện ảnh, văn học đã được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng đã khẳng định tình yêu, sự tôn kính đối với Bác và góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Giải thưởng đợt II (giai đoạn 2023 - 2025) tỉnh Đắk Lắk có 135 tác phẩm tham gia dự thi vòng chung khảo, trong đó có 32 tác phẩm xuất sắc được trao giải. Tỉnh Đắk Lắk đã chọn 10 tác phẩm tiêu biểu nhất gửi dự thi Giải thưởng cấp Trung ương và đã có 4 tác phẩm đoạt giải, gồm 1 giải C, 3 giải Khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải cấp Trung ương thuộc đơn vị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Báo Đắk Lắk. |
Nghệ sĩ Lê Quang Khải, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh (Hội VHNT tỉnh) đã đoạt giải B ở lĩnh vực nhiếp ảnh với tác phẩm “Những bông hoa bất tử”, chia sẻ: “Đây là tác phẩm tôi sáng tác khi đi thực tế tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tôi đã rất xúc động trước hình ảnh 64 bông hoa xung quanh lá cờ Tổ quốc nhằm tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi vào ngày 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa. Gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng, tôi cũng mong muốn lan tỏa thông điệp vòng tròn Gạc Ma bất tử vẫn mãi in đậm trong tâm khảm triệu người con đất Việt”.
Cùng với Hội VHNT tỉnh, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tạo điều kiện, khuyến khích, động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên sáng tác tác phẩm thuộc các thể loại: báo in, điện tử, truyền hình, phát thanh. Trong đó, có nhiều tác phẩm nổi bật tiêu biểu như: "Những đảng viên “hào phóng” với buôn làng”; “Những dấu chân nơi cửa khẩu...”; “Đảng viên trẻ với khát vọng cống hiến”; “Hiệu quả chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác ở Đắk Lắk”; “Nêu gương trong cán bộ, đảng viên”…
![]() |
Các đại biểu tìm hiểu những sáng tác, tác phẩm trưng bày tại lễ trao giải. |
Đồng chí Nghiêm Văn Chuẩn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá, hầu hết các tác phẩm tham gia đều có chất lượng tốt, đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, có chiều sâu về nội dung, chặt chẽ, hợp lý về bố cục. Đa số các tác phẩm phản ánh đúng, chân thực, có tính giáo dục cao. Thông qua các tác phẩm đã kịp thời phát hiện, cổ vũ, tôn vinh các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, các mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nguyễn Xuân
Ý kiến bạn đọc