Multimedia Đọc Báo in

Củng cố niềm tin từ mô hình chính quyền hai cấp

11:50, 30/06/2025

Ngày công bố chính quyền địa phương hai cấp diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tình dân – ý Đảng. Từ sớm, đông đảo bà con các dân tộc đã có mặt tại nhà văn hóa các xã mới của huyện Krông Ana (cũ), khoác lên mình trang phục truyền thống, mang theo niềm háo hức và kỳ vọng.

Xã Ea Na được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ba đơn vị hành gồm xã Ea Na, xã Ea Bông và xã Dray Sáp (thuộc huyện Krông Ana cũ).

Sau khi được sáp nhập, xã Ea Na không chỉ mang vị thế mới về mặt hành chính mà còn mở ra nhiều tiềm năng và thế mạnh mang tính khác biệt. Vì vậy, xã Ea Na xác định rõ tập trung khai thác tối đa lợi thế về du lịch, nông nghiệp sinh thái và chuyển đổi số để đưa địa phương phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

trao quyết định
Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Nhiệm trao quyết định cho các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ea Na.

Ông Nguyễn Năng Lưu được phân công đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Na sau sáp nhập khẳng định, công bố chính quyền địa phương hai cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu, phát triển mới trong tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Sau sáp nhập, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ea Na tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng, cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt xác định rõ mục tiêu phát triển là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế riêng có, từng bước xây dựng địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Với lợi thế có thắng cảnh thác Dray Sáp thượng (thác Gia Long), thác Dray Nur đã được công nhận là di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia định hướng phát triển mạnh du lịch cộng đồng - sinh thái - nghỉ dưỡng chất lượng cao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Ea Na chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP đặc trưng.

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Ea Na sẵn sàng tiếp nhận xử lý công việc.
Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Ea Na sau sáp nhập sẵn sàng tiếp nhận xử lý công việc tại trụ sở làm việc mới.

Ông, Uông Đức Trịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Na nhận định, việc tổ chức mô hình chính quyền hai cấp tạo điều kiện để bộ máy địa phương hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giúp chính quyền cơ sở gần gũi, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, các quyết sách được ban hành sát thực tế, phù hợp với đời sống dân cư. Sự gần dân và tinh thần cầu thị của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân.

Tương tự, xã Krông Ana (được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Buôn Trấp, xã Quảng Điền và xã Bình Hoà) đã sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự hợp lý, không gây xáo trộn trong hoạt động quản lý nhà nước và đời sống nhân dân.

Đây là một trong những đơn vị hành chính ở vị trí trung tâm, hội tụ đầy đủ các yếu tố về lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội. Vì thế, địa phương đang tập trung khai thác tiềm năng lợi thế từng bước xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Có mặt sớm để tham dự sự kiện mang tính lịch sử của địa phương, anh Hà Thịnh (xã Krông Ana) bày tỏ kỳ vọng lớn vào sự chuyển mình của bộ máy hành chính cơ sở: “Tôi mong muốn khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của người dân. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, tôi đặc biệt kỳ vọng chính quyền địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm phiền hà và tiết kiệm thời gian cho người dân”.

Tại xã Dur Kmăl (được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Dur Kmăl và xã Băng Adrênh), tinh thần đoàn kết, đồng thuận và quyết tâm hành động đang lan toả trong mỗi cấp ủy, chính quyền đến từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Đường vào trung tâm xã Dur Kmăl rực rỡ
Đường vào trung tâm xã Dur Kmăl rực rỡ cờ hoa chào đón sự kiện lớn của địa phương.

Già làng Y Hdun Hmok (buôn Dur 1) chia sẻ: “Sáp nhập xã, lúc đầu nghe cũng ngại, vì lo thay đổi, lo cán bộ xa dân. Nhưng rồi mình thấy rõ đường lớn mở tới buôn, con cháu đi học gần hơn, bà con đi làm giấy tờ cũng không còn vất vả như trước. Việc gì cũng nhanh hơn, rõ ràng hơn. Mình không còn đứng ngoài cái chung nữa, mà là đi cùng, đi kịp, thậm chí còn đi lên nếu chịu khó học và giữ cái gốc của mình. Là buôn căn cứ cách mạng, chúng tôi mong muốn sau khi sáp nhập, các cấp chính quyền quan tâm hơn đến đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; có thêm các chính sách ưu đãi về giáo dục, dạy nghề, việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; có thêm các chính sách cho người có công ở địa phương”.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc