Nhân dân đồng lòng, Đảng thêm vững mạnh - Kỳ 2: Phát huy sức mạnh cộng đồng
Thực hiện dân chủ ở cơ sở không dừng lại ở “dân biết, dân bàn” mà phải đi vào thực chất: người dân trực tiếp tham gia, giám sát. Đây là yếu tố quan trọng để chính quyền hai cấp hoạt động hiệu quả, tránh bệnh hình thức, phát huy sức mạnh cộng đồng.
Đảng viên đi trước, làng nước theo sau
Sáng sớm ở buôn Ma Sung (xã Sông Hinh), tiếng gà gáy hòa cùng nhịp xe máy và tiếng cười trẻ nhỏ rộn rã trên đường làng. Dưới nắng vàng, những con đường bê tông mới mở phẳng lì, nhà văn hóa và điểm trường mẫu giáo nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Tất cả đều mang dấu ấn của Bí thư chi bộ kiêm Trưởng buôn Ma Nít
Ông không chỉ hiến đất, vận động mở đường mà còn sát cánh cùng người dân trong mọi phong trào. Ma Nít chia sẻ: “Khi tôi gương mẫu, dân tin theo, việc gì cũng dễ triển khai hơn. Chỉ cần dân đồng thuận, mọi khó khăn đều tháo gỡ được”. Từ năm 2020 đến nay, người dân buôn Ma Sung hiến đất, hoa màu, tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng, góp phần cùng chính quyền mở hơn 10 km đường, xây nhà văn hóa, nghĩa trang và điểm trường mẫu giáo. Nhờ sự gương mẫu của cán bộ và đồng thuận của nhân dân, buôn Ma Sung nhiều năm liền giữ danh hiệu buôn văn hóa.
Tại thôn Hòa Ngãi (xã Vân Hòa), 5 năm trước, phân trường của Trường Tiểu học và THCS Sơn Định ở thôn này xuống cấp, trong khi quỹ đất của xã không còn. Thấy vậy, ông La Lang Tiến, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Hòa Ngãi đã hiến 3.700 m² đất, đồng thời vận động bà con làm đường bê tông dài 400 m, nối từ Quốc lộ 19C vào trường. Ông Tiến kể: “Ngày đầu đi vận động, nhiều người còn e ngại, nhưng khi thấy tôi làm trước, bà con bắt đầu ủng hộ”. Giờ đây, mỗi sáng, phụ huynh nhìn con em an toàn đến lớp, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ là minh chứng cho sự đồng thuận và hiệu quả của dân chủ cơ sở.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Hòa Lê Văn Quy, khi người dân trực tiếp đồng hành cùng chính quyền, dân chủ cơ sở trở thành sức mạnh thực tiễn, tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng.
![]() |
Phụ nữ phường Tuy Hòa sử dụng túi lưới đi chợ để bảo vệ môi trường. Ảnh: Lê Hà |
Ở phường Tuy Hòa, mô hình “Phụ nữ đi chợ không túi nylon” đang lan tỏa sức sống xanh. Từ những tấm lưới đánh cá cũ, qua bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ, những chiếc túi lưới tái chế ra đời, thay thế hàng nghìn túi nylon đã quen được sử dụng trước đó. Ban đầu chỉ 10 tiểu thương, 30 hội viên, nay mô hình đã mở rộng với 20 tiểu thương, 120 hội viên, giảm 5.000 – 7.000 túi nylon mỗi tháng. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, thành viên mô hình cho hay: “Trước đây, tôi cũng dùng túi nylon nhiều, giờ có túi lưới thì hạn chế lắm. Việc làm này rất cần thiết, vừa tốt cho môi trường, vừa để con cháu sau này noi theo”.
Bà Trần Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh Việt Nam, cho hay: “Mỗi chiếc túi lưới tái chế không chỉ tiện dụng mà còn là minh chứng cho sự thay đổi thói quen tiêu dùng. Nhân rộng mô hình là bước đi nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần cùng cộng đồng giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường cho hôm nay và mai sau”.
Từ những con đường bê tông ở buôn Ma Sung, trường học ở thôn Hòa Ngãi đến những chiếc túi lưới xanh ở phường Tuy Hòa cho thấy sự gương mẫu của cán bộ, tinh thần đồng thuận của cộng đồng đã biến từng sáng kiến nhỏ thành bước tiến bền vững, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và gắn kết ý Đảng, lòng dân trên từng chặng đường đổi mới.
Chung sức đưa chủ trương đi vào cuộc sống
Mới đây, Hội trường UBND xã Tuy An Nam rộn ràng trong không khí hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu, mà còn là minh chứng sống cho tinh thần dân chủ cơ sở, nơi nhân dân và chính quyền cùng chung sức, đồng lòng.
Trong số những gương sáng được vinh danh, câu chuyện của bà Trần Thị Tâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ tiểu thương chợ An Chấn với “Bếp cơm 0 đồng – thắp lửa yêu thương”, khiến cả hội trường xúc động. Bà Tâm chia sẻ: “Ngày nào còn đủ sức, chúng tôi còn nấu cơm cho bệnh nhân nghèo. Có khi cực lắm, nhưng nhìn họ ăn ngon miệng, khỏe hơn, mình thấy nhẹ cả người. Tiền thì bà con tiểu thương, nhà hảo tâm góp, còn chúng tôi góp công. Cứ vậy mà bếp đỏ lửa đều đặn. Niềm vui đơn giản chỉ là được làm điều có ích cho cộng đồng”. Chính từ những bếp ăn ấm tình như vậy, niềm tin yêu cuộc sống được thắp lên từng ngày.
![]() |
Xã Tuy An Nam tuyên dương những cá nhân điển hình tiên tiến được chính quyền và nhân dân ghi nhận. |
Hội nghị còn ghi nhận các tập thể trường học, thôn, tổ bảo vệ an ninh trật tự, cùng những cá nhân thầy, cô giáo, nông dân, cựu chiến binh, trưởng thôn… Mỗi tấm gương là câu chuyện đời thường, giản dị nhưng đầy sức lan tỏa, chứng minh ai cũng có thể góp sức vào sự phát triển của quê hương.
Điểm đặc biệt, hội nghị không chỉ tôn vinh gương sáng, mà còn thể hiện tinh thần dân chủ cơ sở: nhân dân trực tiếp tham gia góp ý, giám sát, cùng chính quyền đánh giá các điển hình. Qua đó, các phong trào thi đua được định hướng sát thực tế, “đúng, trúng” với đời sống người dân. Ông Ngô Tấn Lang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy An Nam, nhấn mạnh: “Mỗi gương điển hình được tôn vinh là minh chứng cụ thể cho thấy khi dân và chính quyền đồng hành, dân chủ cơ sở trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững.”
Câu chuyện ở xã Tuy An Nam và phường Phú Yên cho thấy, khi người dân trực tiếp kiểm tra, giám sát cùng chính quyền, dân chủ cơ sở không còn là khái niệm xa vời, mà trở thành sức mạnh giúp các phong trào thi đua, công trình lớn hoàn thành “đúng, trúng và hợp lòng dân". |
Một câu chuyện sinh động khác là trong quá trình thi công dự án cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong đoạn Km32 + 160 đến Km32 + 596, một số hộ dân ở thôn Phú Nông (phường Phú Yên) bị nứt nhà do lu lèn nền đường. Trước phản ánh chính đáng của dân, chính quyền, Ban Quản lý dự án, nhà thầu và đơn vị bảo hiểm đã công khai giám định, công bố thiệt hại và tổ chức bồi thường. Các buổi họp đều có sự giám sát trực tiếp của bà con. Đến nay, 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận, nhận tiền hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Lâu, một hộ dân ở đây, chia sẻ: “Nhà tôi có vết nứt thêm, nhưng hai bên đối thoại, thỏa thuận rõ ràng, có cán bộ chứng kiến nên bà con yên tâm. Chuyện chung thì mình phải đặt lợi ích tập thể lên trên”.
Ông Nguyễn Thái Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Yên, khẳng định: “Chính quyền luôn cử cán bộ bám sát hiện trường, lắng nghe ý kiến bà con. Mọi khoản chi trả, bồi thường đều công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân”.
(còn nữa)
Kỳ cuối: Thành quả lan tỏa, niềm tin đong đầy
Phong Nhã - Hải Phong - Nguyễn An
Ý kiến bạn đọc