Multimedia Đọc Báo in

Tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử

06:57, 04/09/2025

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk đã phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội, bám sát thực tiễn, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương và đất nước.

Tích cực trong hoạt động nghị trường

Thực hiện Nghị quyết số 1708/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên (cũ), Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk hiện có 14 đại biểu; có 2 Phó Trưởng Đoàn chuyên trách (1 đồng chí phụ trách Đoàn).

Tại nghị trường Quốc hội, các đại biểu đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Hiến pháp, pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp 221 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ, 53 lượt ý kiến thảo luận tại hội trường đối với gần 240 dự án luật, nghị quyết của Quốc hội; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản luật liên quan đến công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho biết: Nhiều ý kiến đóng góp từ Đoàn được đánh giá cao về tính thực tiễn và chất lượng, được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, góp phần thiết thực vào công tác lập pháp của Quốc hội. Các đại biểu cũng tích cực tham gia thảo luận các vấn đề lớn như: kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Nhiều đề xuất đã được tiếp thu, thể chế hóa thành chính sách cụ thể, hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển của tỉnh và vùng, tiêu biểu như: Nghị quyết số 72/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 - 2025; chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; bổ sung quy hoạch Cảng Bãi Gốc - Đông Hòa vào quy hoạch không gian biển quốc gia và nhiều công trình trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia khác liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Gắn bó mật thiết với nhân dân

 

"Trong suốt nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đồng hành với Đảng bộ, chính quyền địa phương phản ánh, đề xuất, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ các vấn đề bức xúc, thiết thực từ thực tiễn địa phương và đã được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện; đặc biệt là thể chế hóa thành các chính sách cụ thể, góp phần tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương" - Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa.

Song hành cùng hoạt động nghị trường, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk luôn gắn bó, sâu sát với cử tri, thực hiện đầy đủ và hiệu quả chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 506 hội nghị tiếp xúc cử tri bằng cả hình thức trực tiếp và gián tiếp, bảo đảm mở rộng diện tiếp cận, tăng cường tương tác, tạo điều kiện thuận lợi để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Mỗi buổi tiếp xúc không chỉ là dịp để đại biểu lắng nghe cử tri, mà còn là diễn đàn để thông tin kịp thời các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước. Tinh thần “nghe để hiểu, hiểu để kiến nghị, kiến nghị để thay đổi” đã trở thành phương châm hành động xuyên suốt, giúp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân được chuyển tải trung thực, kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chú trọng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả hơn 1.580 đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân đã được tiếp nhận, phân loại, xử lý nghiêm túc. Nhiều vụ việc bức xúc, phức tạp, kéo dài được Đoàn theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân, giám sát là một trong ba chức năng quan trọng của Quốc hội. Đối với đại biểu, đây không chỉ là quyền hạn mà còn là trách nhiệm với cử tri. Qua giám sát, đại biểu nắm được thực tiễn, phát hiện các bất cập, từ đó kiến nghị những giải pháp phù hợp, khả thi. Đó cũng là cách để đại biểu gần gũi hơn với người dân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả pháp luật trong thực tiễn.

Thực hiện chức năng giám sát tối cao, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia các chương trình giám sát của Quốc hội, triển khai nhiều cuộc giám sát chuyên đề quy mô, bài bản. Thông qua đó, Đoàn đã phát hiện nhiều bất cập, kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước tại địa phương.

Cử tri Đặng Văn Sở (phường Hòa Hiệp) đánh giá: “Qua các buổi tiếp xúc và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, chúng tôi cảm nhận được tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Đoàn đã luôn sâu sát với thực tế, ghi nhận và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội.”.

Bên cạnh các hoạt động lập pháp, giám sát và tiếp công dân, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực như: tặng quà, xe đạp, xây dựng nhà Tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa… Tổng nguồn lực huy động cho các hoạt động này lên đến hơn 12 tỷ đồng.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc