Mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mốc son chói lọi, làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam.
Gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, Đảng đã dẫn dắt đất nước đi từ thân phận nô lệ đến độc lập, từ nghèo nàn, lạc hậu đến một quốc gia đang phát triển năng động, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Từ những mùa xuân lịch sử của dân tộc càng khẳng định sứ mệnh thiêng liêng của Đảng trên hành trình đưa đất nước vào kỷ nguyên giàu mạnh.
Nền tảng đổi mới và cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc gia
Đại hội VI (năm 1986) đã mở ra bước ngoặt mang tính lịch sử - công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Gần bốn thập kỷ kiên trì con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên một thực tế không thể phủ nhận: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Sau 40 năm đổi mới, sức mạnh tổng hợp quốc gia không ngừng được củng cố; nền kinh tế duy trì tăng trưởng; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng chủ động, sâu rộng. Việt Nam không chỉ là bạn, là đối tác tin cậy mà còn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
![]() |
| Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên trình bày về quy hoạch Khu kinh tế Nam Phú Yên. |
Đặt trong bối cảnh một nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều biến động chưa từng có - đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột địa chính trị, suy giảm kinh tế toàn cầu… những kết quả đạt được càng cho thấy bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng ta. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi nhanh các hoạt động sản xuất, kinh doanh; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững trong mọi tình huống… đó là những thành quả kết tinh của quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt và sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa thăm hỏi, động viên các em học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Buôn Ma Thuột. |
Những thành tựu đó đã tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, khẳng định giá trị cốt lõi của bản lĩnh đổi mới của Đảng ta trong điều kiện mới. Đó là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và sự kiên định chiến lược; là kết quả của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện Việt Nam. Như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tại Hội nghị Trung ương 14: Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện, đột phá, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Chính bằng bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức cách mạng và đường lối đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích của thế kỷ 20 và tiếp tục tạo nền tảng cho những bước tiến của thế kỷ 21.
Đột phá thể chế, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi thể chế, bộ máy và phương thức quản trị quốc gia trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và tốc độ phát triển. Đổi mới mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và việc tổ chức lại địa giới hành chính cấp tỉnh và cấp xã đã trở thành đột phá chính trị - hành chính mang tầm chiến lược, tạo không gian, tiềm lực và cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thực tiễn cho thấy, nếu bộ máy vẫn cồng kềnh, tầng nấc trung gian còn chồng chéo, trách nhiệm chưa rõ ràng thì mọi chủ trương lớn đều có nguy cơ bị “hao mòn” trong quá trình thực thi. Chính vì vậy, việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân định rõ thẩm quyền, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
![]() |
| Một góc trung tâm phường Tuy Hòa. |
Chính vì vậy, trong tất cả các chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và "rõ người - rõ việc - rõ thời hạn - rõ nguồn lực - rõ trách nhiệm", "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", "Vì nhân dân phục vụ", "Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ". Kiên quyết khắc phục tình trạng “đúng quy trình nhưng chậm việc”, “có tổ chức nhưng thiếu hành động”. Đây chính là tinh thần cốt lõi của cải cách mô hình chính quyền địa phương hai cấp: giảm tầng nấc trung gian để tăng tốc độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; siết kỷ luật để mở không gian sáng tạo cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Soi chiếu với thực tiễn tại Đắk Lắk, sau sáp nhập tỉnh, địa bàn càng rộng, dân cư đa dạng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương hai cấp càng mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Khi thẩm quyền được phân cấp, phân quyền rõ hơn; khi chính quyền cơ sở được trao quyền gắn với trách nhiệm cụ thể; khi bộ máy được tinh gọn theo hướng “ít tầng - rõ việc - sát dân” thì hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân đang dần từng bước thực sự nâng lên.
Tuy nhiên, mô hình chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm tư duy quản trị mới và đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực thi. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho Đắk Lắk nói riêng và cho các tỉnh, thành trong cả nước nói chung không chỉ là sắp xếp lại tổ chức mà là tái cấu trúc phương thức lãnh đạo, điều hành, lấy kết quả phục vụ nhân dân và phát triển địa phương làm thước đo cao nhất. Trong nhiều phát biểu chỉ đạo quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh yêu cầu then chốt: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự liêm chính, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xem đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà là điều kiện sống còn để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Những chỉ đạo đó cho thấy sự tiếp nối nhất quán về tư duy xây dựng Đảng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương trong giai đoạn phát triển mới.
![]() |
| Sau sáp nhập tỉnh, không gian của tỉnh Đắk Lắk đã được mở rộng với nhiều dư địa phát triển mới. |
Ba đột phá chiến lược được Đại hội XIV của Đảng xác định là: thể chế, nhân lực và hạ tầng, trong đó, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ "điểm nghẽn" chính là “bệ phóng”, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Điều đó không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển mà còn là thước đo bản lĩnh cải cách, khả năng gỡ bỏ lực cản thể chế, tinh gọn quyền lực, trao quyền gắn với trách nhiệm, thúc đẩy hành động thực chất từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân.
Mùa Xuân Bính Ngọ năm 2026, vẹn tròn 96 mùa Xuân có Đảng. Với tư duy chiến lược, tầm nhìn phát triển đất nước sâu sắc, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dân tộc Việt Nam sẽ chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" như chủ đề Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Lê Hương




