Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản

Tối 7/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Báo Đại đoàn kết cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh long trọng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, mang không khí xuân ấm áp từ biên giới đến với đông đảo khán giả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Báo Đại đoàn kết; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân khu vực biên giới.

Các đại biểu tham dự chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản.
Các đại biểu tham dự chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" năm 2026.

Chương trình đã tạo nên một bức tranh xuân đầm ấm, nghĩa tình với sắc màu cờ hoa rực rỡ, những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu khai mạc chương trình.
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chia sẻ: “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là chương trình nhân văn sâu sắc, được bộ đội biên phòng tổ chức thường niên tại các khu vực biên giới nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”. Đây đồng thời là một trong những hoạt động tiêu biểu của mô hình “Tết quân - dân”, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình tại 16 xã, phường biên giới. Riêng chương trình cấp tỉnh được tổ chức tại xã Buôn Đôn và xã Tuy An Đông, với chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, hướng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Các đại biểu trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn về nhà ở.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn về nhà ở.

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai: Các chương trình văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 600 lượt người dân; trao 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn; thăm, tặng hàng nghìn suất quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; trao 50 suất học bổng, 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức gian hàng 0 đồng; trao 16 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ…

Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của những người lính biên phòng đối với đồng bào nơi biên cương.

Các đại biểu trao học bổng và xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.
Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao học bổng và xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Là một trong những gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, chị Bàn Mùi Xẻng (dân tộc Dao, ở buôn Drang Phốk, xã Buôn Đôn) không giấu được xúc động. Chồng mất sớm, nhiều năm nay chị sống trong căn nhà đã xuống cấp, chăm lo cho các con và nuôi dưỡng các cháu ngoại. Với chị, căn nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng không chỉ là mái ấm che mưa nắng, mà còn là chỗ dựa tinh thần để yên tâm bước tiếp những ngày tháng phía trước. Chị bộc bạch: “Nhà cũ mục nát, mưa thì dột, gió thì lạnh. Nay được hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng lắm. Tết này, gia đình có thêm niềm vui lớn rồi”.

Các đại biểu trao quà tặng người uy tín và gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng biên.
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà tặng người uy tín và gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng biên.

Niềm vui xuân cũng hiện rõ trên gương mặt bà H’Pấu Niê Kdăm (66 tuổi, buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn) khi nhận phần quà Tết từ chương trình. Hai ông bà sống trong căn nhà nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà xúc động nói: “Được bộ đội quan tâm thăm hỏi, tặng quà, nhà mình thấy Tết đến sớm hơn, ấm hơn”.

Với các em nhỏ nơi biên giới, chương trình không chỉ mang Tết đến gần mà còn thắp lên những ước mơ. Em Gia Bảo Niê, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Y Jút (xã Buôn Đôn) được nhận học bổng trong chương trình, chia sẻ: “Con vui lắm, con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô chú bộ đội”.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trao mô hình sinh kế tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên.
Đại diện các cơ quan, đơn vị trao mô hình sinh kế tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự xúc động trước những việc làm đầy trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là bộ đội biên phòng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã và đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, để “không hộ dân nào ở khu vực biên giới không có Tết”.

Nhân dịp xuân mới, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an, an khang, thịnh vượng tới đồng bào các dân tộc trong tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đồng thời mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên đang tham gia các nội dung, hoạt động tại chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu và các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên tại một hoạt động trong Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản".

Khi chương trình khép lại, sắc xuân vẫn còn đọng lại trên những nụ cười, ánh mắt và những cái nắm tay siết chặt giữa quân với dân. Ở nơi biên cương Tổ quốc, mùa xuân không chỉ đến từ đất trời, mà còn được vun đắp từ tình người, từ sự sẻ chia, đồng hành của những người lính mang quân hàm xanh. “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” vì thế không chỉ là một chương trình Tết, mà đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết, nhân ái, thắp lên niềm tin và hy vọng cho một năm mới bình yên, no ấm nơi biên giới.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn